Quân khu 7 phát động phong trào thi đua đặc biệt “Chống dịch, cứu dân”

Thường vụ Đảng uỷ Quân khu 7 đã ban hành Chỉ thị số 660 về mở chiến dịch cao điểm giúp dân vượt khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn.

Thời gian qua trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Cấp ủy chỉ huy các cấp, cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức, lao động quốc phòng, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ trong toàn quân khu đã quán triệt sâu sắc, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị Nghị quyết, mệnh lệnh của Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng… Đoàn kết phấn đấu, vượt qua khó khăn gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ trên địa bàn quân khu, tạo môi trường thuận lợi để kính tế - xã hội phát triển.

Quân khu 7 phát động phong trào thi đua đặc biệt “Chống dịch, cứu dân” ảnh 1 Bộ đội hỗ trợ, trao tặng nhu yếu phẩm cho người dân
Thường vụ Đảng uỷ Quân khu 7 đã ban hành Chỉ thị số 660 về mở chiến dịch cao điểm giúp dân vượt khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn. Qua hơn 1 tháng thực hiện chiến dịch cao điểm, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã thể hiện ý chí quyết tâm và trách nhiệm chính trị cao; các biện pháp được triển khai đồng bộ mạnh mẽ và quyết liệt nhất; tiềm lực được huy động mạnh nhất; có nhiều đổi mới sáng tạo nhất; hiệu quả thiết thực trong chống dịch và giúp dân được nhiều nhất; góp phần hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh tại nhiều nơi có ổ dịch lớn, nhiều ổ dịch được kiểm soát, giúp Nhân dân sớm được trở lại cuộc sống bình thường. Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, người chiến sĩ Quân khu 7 tiếp tục sáng đẹp hơn trong lòng Nhân dân.
Quân khu 7 phát động phong trào thi đua đặc biệt “Chống dịch, cứu dân” ảnh 2 Lương thực, thực phẩm được bộ đội đưa đến tận nhà từng hộ dân
Tuy nhiên, tình hình địch bệnh trên địa bàn quân khu, nhất là tại TPHCM, Bình Dương… vẫn đang diễn biến phức tạp, lây lan rộng trong cộng đồng, trước những khó khăn mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các địa phương trên địa bàn quân khu đang gặp, nhằm tiếp tục hỗ trợ sâu rộng hơn cho các địa phương, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phát động phong trào thi đua đặc biệt “Chống dịch, cứu dân” trong toàn lực lượng với 7 nhiệm vụ cụ thể:

Một là, Quán triệt sâu sắc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7, nhất là Chỉ thị 16 và các công điện của Thủ tướng Chính phủ, nhất quán nhiệm vụ chống dịch là cấp bách hàng đầu, cứu giúp Nhân dân là nhiệm vụ chính trị, là mệnh lệnh trái tim “Bộ đội Cụ Hồ”; trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn nêu cao ý chí quyết tâm và trách nhiệm, sẵn sàng xả thân chống dịch, cứu giúp Nhân dân, xứng đáng là lực lượng nòng cốt xung kích đi đầu trong đại dịch, góp phần làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Hai là, Luôn luôn nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch hiệu quả trong thời gian tới. Luôn phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, phối hợp chặt chẽ các lực lượng của Trung ương, địa phương, đơn vị bạn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để Nhân dân tin tưởng, đồng thuận, chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch; triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch. Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị phải thể hiện trên địa bàn của đơn vị làm nhiệm vụ, "vùng đỏ" được triệt tiêu, "vùng vàng" bị thu hẹp, "vùng xanh" ngày càng mở rộng, hạn chế tối đa số ca nhiễm và tử vong trong cộng đồng.

Ba là, Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đơn vị địa phương tuyến sau hỗ trợ giúp đỡ đơn vị địa phương tuyến trước; ngoài vùng dịch hỗ trợ giúp đỡ trong vùng dịch; vùng có dịch ít hỗ trợ vùng có dịch nhiều, huy động tối đa mọi nguồn lực, tập trung nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch và chủ động cứu giúp Nhân dân được nhiều nhất, tốt nhất.

Bốn là, Tiếp tục đổi mới, sáng tạo hiệu quả nội dung, biện pháp phòng, chống dịch và cứu giúp Nhân dân, với tinh thần ở đâu gian khó ở đó có bộ đội; chủ động kịp thời giúp đỡ chính quyền và cứu giúp Nhân dân bằng tất cả khả năng của mình; tuyệt đối không để Nhân dân đói khổ, khó khăn, thiếu thốn.

Năm là, Tiếp tục tổ chức tốt các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, tích cực tham gia xét nghiệm và tiêm phòng vaccine cho Nhân dân, chăm sóc chu đáo và nâng cao hiệu quả điều trị bệnh nhân, nhất là bệnh nhân thuộc các bệnh viện dã chiến của quân khu. Luôn chuẩn bị sẵn sàng phương án phòng, chống dịch ở cấp độ cao hơn để kịp thời ứng phó, xử lý không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Quân khu 7 phát động phong trào thi đua đặc biệt “Chống dịch, cứu dân” ảnh 3 Các túi an sinh đủ để người dân dùng trong thời gian 1 tuần
Sáu là, Chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và bảo đảm mọi hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7 an toàn tuyệt đối; luôn giữ gìn tư thế tác phong, nét đẹp văn hóa của người quân nhân cách mạng; tuyệt đối không để ảnh hưởng đến phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và bản chất truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Triệt để thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, vệ sinh, khử khuẩn không để dịch bệnh lây nhiễm vào đơn vị. Riêng các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ dã ngoại chống dịch, cứu giúp Nhân dân hạn chế thấp nhất tỉ lệ lây nhiễm không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn, dừng lại hoặc bi quan, giao động trong công tác phòng, chống dịch.

Bảy là, Thường xuyên chăm lo đảm bảo thật tốt đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, bảo đảm sức chống dịch lâu dài. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, xây dựng và nhân rộng nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phòng, chống dịch; nâng cao hiệu quả đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng; kiên quyết xử lý kịp thời nghiêm minh các tổ chức cá nhân sai phạm, làm tốt công tác sơ kết tổng kết; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị còn lại năm 2021; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục