Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt nguyên lãnh đạo cấp cao khu vực miền Trung

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tết tốt đẹp nhất tới các đại biểu, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao khu vực miền Trung.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 8-1, tại TP Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo cấp cao một số tỉnh, thành phố miền Trung, lãnh đạo đại diện cho các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tết tốt đẹp nhất tới các đại biểu, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao khu vực miền Trung.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội đất nước trong năm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, cả nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các tỉnh, thành phố miền Trung đã có nhiều nỗ lực đóng góp vào thành quả đất nước năm qua, tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách đều đạt và vượt mục tiêu đề ra, trong đó phải kể đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam…

Nêu những thách thức lớn trong thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các địa phương, các cấp, các ngành ngay từ đầu năm cần có kế hoạch triển khai cụ thể hơn; điều chỉnh, phản ứng chính sách kịp thời hơn nữa, đi sát đi sâu hơn nữa những vấn đề vướng mắc hiện nay, tạo điều kiện cho phát triển.

Bày tỏ sự trân trọng, sự tri ân về những đóng góp đối với địa phương và đất nước của các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các đồng chí tiếp tục đóng góp thiết thực cho hoạt động của các cơ quan Trung ương và địa phương, phục vụ phát triển địa phương và đất nước.

Tin cùng chuyên mục