Quan tâm thực hiện đầy đủ chính sách với người có công

Sáng 25-7, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị họp mặt người có công tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2023).
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu người có công. Ảnh: VIỆT DŨNG.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu người có công. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM. Cùng dự có Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cảnh, cùng 120 đại biểu là người có công tiêu biểu.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe, tặng quà cảm ơn Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cảnh cùng các cán bộ lão thành cách mạng, các thương bệnh binh đã hy sinh một phần xương máu của mình để bảo vệ quê hương, đất nước.

Đại diện người có công tiêu biểu giao lưu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Đại diện người có công tiêu biểu giao lưu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Chia sẻ về quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước của thế hệ đi trước với những mất mát đau thương nhưng cũng không kém phần hiển hách, bà Ngô Thị Cẩm Tiên (thương binh 4/4, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bị bắt tù đày) bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc, có lý tưởng sống, vững tâm tham gia xây dựng đất nước ngày càng hùng mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức nhấn mạnh, trong các cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, đã có hàng triệu con người đã không tiếc xương máu, sẵn sàng xả thân, anh dũng hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời. Những cống hiến hy sinh của họ là vô cùng quý giá.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cảnh. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cảnh. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng vẫn để lại những vết thương thể chất và tinh thần của các thương bệnh binh, những gia đình liệt sĩ. Thời gian qua, rất nhiều tấm gương thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách đã vượt lên hoàn cảnh khó khăn, phụng dưỡng cha mẹ già, nuôi dạy con cái trưởng thành, tích cực tham gia phong trào yêu nước, lan tỏa những giá trị lớn lao cho xã hội.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam, 76 năm qua TPHCM và cả nước đã thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải và Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Văn Thinh tặng hoa cảm ơn các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải và Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Văn Thinh tặng hoa cảm ơn các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Riêng TPHCM đã vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được hơn 188 tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình chính sách, đảm bảo 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các đơn vị nhận phụng dưỡng, 100% xã phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ.

Đặc biệt, trong năm 2023, TPHCM dành hơn 77 tỷ đồng tặng hơn 73.400 người có công và thân nhân nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Thành phố vận động các nguồn lực, thực hiện tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức và Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Văn Thinh tặng hoa các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức và Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Văn Thinh tặng hoa các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các sở ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công và thân nhân. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tích cực, thường xuyên, liên tục chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, coi đó là trách nhiệm, tình cảm, vinh dự của bản thân.

Đồng thời, thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người có công và thân nhân. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất kịp thời để có những điều chỉnh, bổ sung thích hợp trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người có công, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan, bảo đảm quyền lợi của người có công.

Cùng với đó, tiếp tục phối hợp và nâng cao hơn nữa trách nhiệm, năng lực quản lý nhà nước, tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, rà soát và quan tâm giải quyết hồ sơ kịp thời để những người có công và gia đình họ được hưởng đầy đủ các chính sách đền ơn, đáp nghĩa.

Tin cùng chuyên mục