Quảng Bình: 23,2 tỷ đồng xây mới 4 trường mầm non cho hàng trăm học sinh

Ngày 3-10, Phòng GD-ĐT huyện miền núi Tuyên Hoá (tỉnh Quảng Bình) cho biết, ngân sách huyện đã đầu tư 23,2 tỷ đồng xây mới 4 trường mầm non phục vụ việc học tập, vui chơi của hàng trăm trẻ em.
Trường mầm non Thanh Lạng, xã Thanh Hoá xây mới khang trang
Trường mầm non Thanh Lạng, xã Thanh Hoá xây mới khang trang

Theo đó, năm học mới 2022-2023, có 420 trẻ mầm non thuộc Trường mầm non Mai Hoá (xã Mai Hoá), mầm non Huyền Thuỷ (xã Thạch Hoá), mầm non Lâm Hoá (xã Lâm Hoá), mầm non Thanh Lạng (xã Thanh Hoá) đã được vào học trong các phòng học khang trang, đầu tư bài bản. Ông Hoàng Văn Phúc, Trường Phòng GD-ĐT huyện Tuyên Hoá cho biết, các trường mầm non này được lãnh đạo huyện quan tâm đầu tư xây dựng khuôn viên, các khu phòng học đúng chuẩn quốc gia, mùa hè học mát, mùa đông ấm áp, đầy đủ khu vui chơi, phòng chức năng hiện đại.

Quảng Bình: 23,2 tỷ đồng xây mới 4 trường mầm non cho hàng trăm học sinh ảnh 1 Học sinh Trường mầm non Mai Hoá học trường lớp mới

 Được biết, các hạng mục công trình có tuổi thọ 50 năm, mỗi năm phục vụ dạy và học từ 420-500 trẻ.

Tin cùng chuyên mục