Tên của người dân này đang được bảo mật, không được tiết lộ do nghi ngại các đầu nậu gỗ sưa và giang hồ tìm kiếm nên không được công bố và trong diện bảo vệ.
Theo nguồn tin, các lực lượng công an huyện, công an xã Phúc Trạch, kiểm lâm huyện Bố Trạch, đang túc trực và cho máy đào tại địa phận thôn Vinh Sơn xã Xuân Trạch.
UBND huyện Bố Trạch chủ trì việc khai quật cây sưa khủng theo tin báo của người dân. Khu vực được bảo vệ nhiều lớp nhằm tránh các đầu nậu buôn sưa lậu xuất hiện, gây phức tạp tình hình.
Theo nguồn tin của PV Báo SGGP, bước đầu đã thu lượm nhiều mảnh, có mảnh cân được vài ký. Máy móc tiếp tục đào bới ngay trong đêm nay.
Hiện UBND huyện Bố Trạch chỉ đạo công an huyện, kiểm lâm, địa phương cắt cử nhân lực canh giữ khu vực, không cho bất cứ ai xâm nhập vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa không để mất an ninh trật tự tại khu vực.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Định hướng đảo Phú Quốc là đô thị loại I vào năm 2040
-
Gần 40.000 phương tiện bị dán chồng thẻ thu phí ETC
-
Chưa cấp giấy chứng nhận kinh doanh cá cược vì chưa có dự án nào hoàn thành
-
Thanh Hóa: Hiện tượng nghêu chết cơ bản chấm dứt
-
Ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an TPHCM
-
Hơn 400.000 người sẵn sàng hỗ trợ, ứng phó với bão số 2
-
Bộ Công an không có chủ trương thu hộ khẩu giấy
-
Bộ trưởng Bộ TT-TT: Dọn “rác” trên không gian mạng là việc của toàn xã hội
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải quyết tâm cao triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia
-
Dự kiến trình Bộ Chính trị dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong tháng 9