Quảng Bình: Kè sông Gianh xây 10 năm chưa xong

Ngày 10-11, ông Lê Giang Nam, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình), cho biết, 2 tuyến kè sông Gianh trên địa bàn huyện xây dựng 10 năm chưa xong khiến người dân khó khăn trong phòng chống lũ và sạt lở đất.

2 dự án kè chống sạt lở bờ sông Gianh đoạn qua xã Văn Hóa, Mai Hóa - Tiến Hóa, với tổng số vốn đầu tư gần 136 tỷ đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương để khắc phục hậu quả mưa lũ các tỉnh miền Trung, được phê duyệt năm 2011. Nhà thầu trúng thầu 2 công trình nói trên là Công ty cổ phần Tập đoàn Đặng Đại và Công ty Thông Ngân thi công với tiến độ đặt ra đến cuối năm 2013 hoàn thành.

Tuy nhiên, sau gần 10 năm, dự án kè chống sạt lở Mai Hóa - Tiến Hóa mới hoàn thành 930/5.228m kè (đạt 17,8% khối lượng), dự án kè chống sạt lở đoạn qua xã Văn Hóa hoàn thành 950/3.500m (đạt 27% khối lượng). 

Theo UBND huyện Tuyên Hóa, việc thi công ì ạch này đã làm đảo lộn cuộc sống hàng ngàn hộ dân thuộc 3 xã Văn Hóa, Mai Hóa và Tiến Hóa mỗi khi mùa mưa lũ đến. Nguyên nhân của việc chậm trễ là chủ doanh nghiệp Đặng Đại bị công an bắt trong một vụ đánh bạc.

Hiện UBND huyện Tuyên Hóa đang đôn đốc Công ty Đặng Đại, Công ty Thông Ngân có hướng thi công hoàn thiện công trình nhằm đảm bảo mục tiêu dự án đã đặt ra. Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã vào cuộc về sự chậm trễ này.

Tin cùng chuyên mục