Theo ghi nhận, tại xã Tam Đàn, Tam An (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) nhiều nơi nước đã rút ra khỏi nhà, nhưng nhiều tuyến đường vẫn còn ngập do ở vùng trũng, nước không thoát kịp. Nhiều người dân đã dắt trâu bò về nhà, tranh thủ dọn dẹp nhà cửa.
Người dân tranh thủ dọn dẹp theo con nước rút dần. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
“Hiện nước trong nhà đã rút, ngoài sân còn khoảng 30cm. Giờ ngoài việc dọn rác, bùn non trong nhà ra thì tôi cũng chờ nắng lên để phơi chỗ lúa bị ngâm nước 2 ngày qua. Hy vọng lúa ít nảy mầm để làm thức ăn cho gia súc" - ông Quang nói.
Hơn 4 tạ lúa của ông Nguyễn Văn Quang (trú xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) bị ngập trong nước, đa số đã hư hỏng, nảy mầm. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Tại cột mốc báo lũ cao trình tự nhiên tại thôn Vĩnh Bình vào thời điểm 14 giờ ngày 25-10 vẫn còn ở mức 2,9m. Người dân địa phương cho rằng, nếu trời tiếp tục không mưa và có nắng ráo thì đến khoảng sáng ngày mai (26-10) nước sẽ rút hết.
Người dân thôn Đàn Long (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh) tranh thủ đẩy bùn non khi nước rút. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Ông Nguyễn Văn Quang kéo số lúa bị lũ cuốn trôi vào một chỗ chờ trời nắng để phơi. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Nhiều lúa đã nảy mầm chỉ có thể dùng cho gia súc. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Nhiều khu vực hạ lưu sông Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) vẫn còn ngập sâu, sinh hoạt người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Mực nước báo lũ cao trình tự nhiên tại xã Tam Thăng chiều 25-10 vẫn còn cao. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Người dân khu vực thấp trũng của thôn Long Bình (xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) chỉ có thể di chuyển bằng ghe, thuyền nhỏ. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG