Quảng Ngãi: Bắt 2 thanh niên bắn 2 công nhân vệ sinh môi trường

Liên quan đến vụ nổ súng bắn 2 công nhân vệ sinh môi trường tại TP Quảng Ngãi, sáng ngày 6-10, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt được 2 thanh niên khi đang lẩn trốn tại huyện Ba Tơ.

Theo đó, các thanh niên được xác định là Nguyễn Đức Nga (23 tuổi, quê xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) và Trần Viết Đông (24 tuổi, quê thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).

Ngay sau khi nổ súng bắn 2 công nhân vào lúc 1 giờ sáng ngày 5-10 tại TP Quảng Ngãi, 2 đối tượng nhanh chóng lẩn trốn tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phục kích bắt giữ và đưa về phục vụ công tác điều tra.

Hai thanh niên bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Hai thanh niên bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 5-10, chị Lê Thị Minh Khải và chị Võ Thị Lưu, công nhân vệ sinh môi trường Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi, đang dọn rác ở khu vực đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi thì bị 2 thanh niên đi xe máy gây sự. Sau đó, một thanh niên đã dùng súng bắn đạn chì vào chân, dẫn đến chị Khải và chị Lưu bị thương, nhập viện.

Tin cùng chuyên mục