Quảng Ngãi: Giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy

Ngày 17-10, lực lượng quân sự, công an, đoàn thanh niên… giúp người dân huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) khắc phục hậu quả lốc xoáy. 
Trận lốc xoáy vào khoảng 1 giờ ngày 17-10 đã làm thiệt hại nhiều nhà dân ven biển. Theo thống kê của Ban chỉ huy PCTT-TKCN, huyện Bình Sơn có 73 nhà của 5 xã gồm: Bình Thạnh thiệt hại 33 nhà, Bình Chánh có 12 nhà, Bình Đông có 7 nhà, Bình Nguyên có 21 nhà, Bình Khương có 6 nhà bị tốc mái từ 25-100%. Ngoài ra, nhiều nhà bị tốc mái hiên, bảng hiệu hàng quán.
Bà Huỳnh Thị Điệp (thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh) kể lại: “Lốc xoáy quét rất nhanh. Chỉ sau vài giây, cả mái nhà chính và nhà dưới đều tốc toàn bộ. Vợ chồng tôi và 2 đứa con may mắn núp dưới căn gác của ngôi nhà”.
Quảng Ngãi: Giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ảnh 1 Nhà của bà Điệp bị tốc mái toàn bộ, người dân xung quanh đến giúp khắc phục hậu quả của lốc xoáy. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Hồ Thuận (81 tuổi, thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh) chưa hết bàng hoàng kể lại, khi lốc xoáy ập đến, hai vợ chồng ông vội nấp xuống giường, gạch ngói bị tốc lên, rồi đổ ầm xuống.

Các lực lượng quân sự, công an, đoàn thanh niên… đóng trên địa bàn huyện cùng UBND các xã hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại về nhà ở.

Quảng Ngãi: Giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ảnh 2 Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy tại xã Bình Thạnh. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cùng ngày, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Ngãi có văn bản đề nghị Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức kiểm tra, rà soát các điểm dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc, nơi đóng quân có nguy cơ cao bị ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét để kịp thời di dời, sơ tán người dân trong khu vực đến nơi an toàn.

Đặc biệt lưu ý các khu vực đã bị sạt lở đất và có nguy cơ cao bị sạt lở đất do mưa, lũ vừa qua như thôn Sơn, thôn Đông, thôn Trà Ong (xã Sơn Trà, huyện Trà Bồng), thôn Trà Teng (xã Ba Thành, huyện Ba Tơ), các vùng trũng thấp, xã ven sông các huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức, Tư Nghĩa.

Bố trí lực lượng để canh gác, cắm biển cảnh báo không cho người và phương tiện đi qua các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, có nước chảy xiết, tuyến đường bị sạt lở, tạm dừng hoạt động các tuyến đò ngang, tuyệt đối không để người dân đánh cá, vớt củi trên sông trong thời gian có mưa, lũ.

Hiện nay, mực nước trên các sông đang lên và còn dao động ở mức báo động 1. Dự báo, mực nước các sông sẽ lên nhanh và đạt đỉnh trong chiều ngày 17-10, trong đó sông Trà Khúc tại Trạm Trà Khúc và sông Trà Câu tại Trạm Trà Câu trên báo động 2 từ 0,5-0,6m, sông Vệ lên mức báo động 3.

>> Giúp dân khắc phục hậu quả sau lốc xoáy 
Quảng Ngãi: Giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ảnh 3 Nhà người dân ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, bị tốc mái toàn bộ. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Quảng Ngãi: Giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ảnh 4 Nhà của anh Nguyễn Trà Bông (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) bị tốc mái toàn bộ. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Quảng Ngãi: Giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ảnh 5 Nhà ông Hồ Thuận (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) bị tốc mái, hư hỏng. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Quảng Ngãi: Giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ảnh 6 Người dân xung quanh đến lợp tôn mái nhà cho chị Điệp (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn). Ảnh: NGUYỄN TRANG
Quảng Ngãi: Giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ảnh 7 Lợp lại mái nhà sau lốc xoáy. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Quảng Ngãi: Giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ảnh 8 Một thân cây bị tốc bay chắn ngang đường dây diện tại xã Bình Chánh (huyện Bình Sơn). Ảnh: NGUYỄN TRANG
Quảng Ngãi: Giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ảnh 9 Lực lượng bộ đội, công an, dân quân... dọn dẹp sau lốc xoáy tại xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn)
Quảng Ngãi: Giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ảnh 10 Khắc phục thiệt hại tại xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn)
Quảng Ngãi: Giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ảnh 11 Di chuyển đồ đạc đã hư hỏng do lốc xoáy
Quảng Ngãi: Giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ảnh 12
Quảng Ngãi: Giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ảnh 13 Khắc phục nhanh chóng giúp người dân ổn định cuộc sống
Quảng Ngãi: Giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ảnh 14 Mưa lớn gây sạt lở đường tại huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi

Mưa lớn đã gây sạt lở 1 điểm trên tuyến đường từ xã Sơn Tân đi Sơn Dung (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi)

Tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn từ xã Sơn Dung đi Sơn Long sạt lở 4 điểm lớn nhỏ, đất đá tràn xuống đường, tuy các phương tiện qua lại được nhưng rất nguy hiểm. Các lực lượng đang khắc phục để lưu thông tạm thời.

Tin cùng chuyên mục