Quảng Trị: 2 tàu cá bị chìm trên biển

Ngày 2-7, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, có 2 tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Trị gặp sự cố và bị chìm trên biển khi đang di chuyển để tránh trú bão, toàn bộ 8 ngư dân trên 2 tàu cá đã được cứu hộ an toàn.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 1-7, tại tọa độ 16014’N; 109048’E, cách cảng Cửa Việt (Quảng Trị) khoảng 120 hải lý về hưởng Đông Nam, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 85 hải lý về hướng Đông, tàu cá QT 92399TS do anh Lê Văn Óc (31 tuổi, trú tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng, khi đang di chuyển tránh trú bão thì không may gặp sự cố chìm tàu.

Sau khi tàu cá bị chìm, toàn bộ 4 thuyền viên trên tàu cá đã được tàu cá QT 90135TS do ông Lê Văn Phi (31 tuổi, trú thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) tiếp cận và cứu hộ an toàn.

Đến khoảng 17 giờ 30 ngày 1-7, tại tọa độ 16007’02N; 109051’58E, cách cảng Cửa Việt khoảng 112 hải lý về hướng Đông Nam, tàu cá QT 90135TS do ông Lê Văn Phi làm thuyền trưởng ứng cứu kịp thời 4 thuyền viên trên tàu cá QT 90139TS do ông Lê Văn Vĩnh (40 tuổi, trú tại Khu phố 4, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng, gặp sự cố và chìm trên biển.

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết: "Hiện 12 thuyền viên trên tàu cá QT 90135TS, trong đó có 8 thuyền viên trên 2 tàu cá gặp sự cố, vẫn đảm bảo an toàn, giữ thông tin liên lạc thường xuyên và tàu cá đang di chuyển vào bờ biển Cửa Việt, dự kiến đến tối nay sẽ vào tới”.

Tin cùng chuyên mục