Sâm nhập từ Trung Quốc về Việt Nam "hô biến" thành sâm Ngọc Linh

Theo ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ, Tổng cục Quản lý thị trường, trong 8 tháng đầu năm 2023, đã xử lý hơn 4.400 vụ việc liên quan đến sâm nhập lậu.

Ngày 8-9, tại Hà Nội, đã diễn ra tọa đàm trực tuyến bàn giải pháp ngăn chặn và xử lý sâm nhập lậu, bảo vệ người trồng sâm Việt Nam.

Sâm Lai Châu được rao bán tràn ngập trên Facebook nhưng nhiều người nghi ngờ là sâm nhập lậu từ Trung Quốc

Sâm Lai Châu được rao bán tràn ngập trên Facebook nhưng nhiều người nghi ngờ là sâm nhập lậu từ Trung Quốc

Cả nước hiện có 2 vùng trồng sâm có giá trị là vùng trồng sâm Ngọc Linh tại 2 tỉnh: Quảng Nam, Kon Tum và vùng trồng sâm tại tỉnh Lai Châu. Trong đó, sâm Ngọc Linh có hàm lượng saponin vượt trội các loại sâm nổi tiếng trên thế giới…

Tuy nhiên, thực trạng nhập lậu sâm ngoại với số lượng lớn, mạo danh thành sâm Việt Nam đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến người trồng sâm trong nước và thương hiệu sâm Việt Nam, khiến người trồng sâm và doanh nghiệp có nguy cơ phá sản.

Ông Nguyễn Trọng Lịch, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Lai Châu cho biết, trên địa bàn tỉnh Lai Châu chỉ có 35ha trồng sâm với 22 doanh nghiệp, hợp tác xã và hơn 200 hộ gia đình tham gia. Đến nay, sâm Lai Châu chưa được bán đại trà, nhưng trên thị trường lại có rất nhiều sâm nhập từ Trung Quốc về Việt Nam lấy tên là sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu. Thậm chí, một số nơi còn nhập cây giống sâm Trung Quốc về trồng trà trộn với sâm Việt Nam rồi gắn mác sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu.

Sâm Ngọc Linh chính hiệu được trưng bày tại cuộc tọa đàm

Sâm Ngọc Linh chính hiệu được trưng bày tại cuộc tọa đàm

Trên thị trường hiện nay, giá sâm Ngọc Linh chính gốc loại 1 lên đến hơn 300 triệu đồng/kg; sâm Lai Châu cũng có giá trên 120 triệu đồng/kg. Cơ quan chức năng đã nhiều lần phát hiện tình trạng nhập lậu sâm không rõ nguồn gốc từ Trung Quốc về Việt Nam, trà trộn rồi mạo danh sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu để bán với giá rẻ hơn sâm chính gốc vài chục lần.

Ông Nguyễn Đức Lê

Ông Nguyễn Đức Lê

Theo ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ, Tổng cục Quản lý thị trường, trong 8 tháng đầu năm 2023, đã xử lý hơn 4.400 vụ việc liên quan đến sâm nhập lậu. Cơ quan chức năng không chỉ phát hiện nhiều cửa hàng bán sâm không rõ nguồn gốc mà còn phát hiện thêm nhiều sản phẩm bánh kẹo, mỹ phẩm, dược phẩm mạo danh nguồn gốc sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu.

Tin cùng chuyên mục