Sáng nay, làm lễ đặt đá xây tượng đài Thánh Gióng

8g30 sáng nay, 26-1, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cử hành nghi thức đặt đá trên đỉnh núi Đá Chồng để bắt đầu xây dựng công trình tượng đài Thánh Gióng tại khu di tích lịch sử văn hóa đền Gióng, thôn Vệ Linh, xã Phù Linh (Sóc Sơn, Hà Nội).

Theo hòa thượng Thích Thanh Quyết, Ủy viên Thường trực T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Trưởng ban quản lý dự án thì công trình sẽ được triển khai theo 5 giai đoạn, trong đó đến tháng 2-2009 sẽ tiến hành đúc tượng. Từ năm 2002, dự án dựng tượng Thánh Gióng đã được UBND TP Hà Nội đệ trình và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong đó, vị trí đặt tượng được chọn là bãi Đá Trắng thuộc đỉnh Đá Chồng, đảm bảo đầy đủ cả 4 yếu tố gồm: chiều cao (297m), bề mặt rộng 20x60m, hướng Nam (nhìn về phía làng Phù Đổng) và ý nghĩa lịch sử (tương truyền là nơi Thánh Gióng trút bỏ áo giáp trước khi cưỡi ngựa bay về trời).

Công trình tượng đài Thánh Gióng sẽ được hoàn thành vào năm 2010 để kịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Cùng với các công trình, dự án lớn khác trong khu vực như đền Gióng, chùa Non Nước, tượng Phật bà Quan Âm Bồ Tát và Học viện Phật giáo Việt Nam, tượng đài Thánh Gióng sau khi hoàn thành sẽ tạo nên một quần thể văn hóa tâm linh đặc sắc ở vùng núi Sóc Sơn (Hà Nội), phục vụ cả hoạt động tôn giáo tín ngưỡng và du lịch.

VĂN PHÚC HẬU

Tin cùng chuyên mục