Sập sàn nhà ăn tại trụ sở SAWACO

* 1 người chết, 12 người bị thương
Sập sàn nhà ăn tại trụ sở SAWACO

* 1 người chết, 12 người bị thương

(SGGPO).- Vào lúc 19 giờ ngày 23-5, tại trụ sở Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO, số 1 Công trường Quốc tế phường 6 quận 3 TPHCM) đã xảy ra vụ tai nạn làm 1 người chết, 12 người bị thương (trong đó có 2 ca bị thương nặng). Theo một cán bộ của SAWACO, từ 13 giờ chiều ngày 23-5, tại đây diễn ra Hội thi “Công nhân với lịch sử nước nhà năm 2008” với sự tham dự của khoảng 400 CB-CNV của SAWACO.

Sau hội thi, còn lại khoảng 160 người tham dự phần thi nấu ăn tại căn-tin của Tổng Công ty thì bất ngờ sàn gỗ ở góc tường phía trong sát hội trường sập xuống, kéo theo 16 người người. Theo ghi nhận của nhóm PV SGGP tại hiện trường, căn-tin của SAWACO được xây dựng bên trên một hồ chứa nước có độ sâu khoảng 8m, sàn căn-tin làm bằng ván gỗ gác trên dàn đà bằng sắt và gỗ đã cũ. Lớp ván sàn dày khoảng 5 cm.

Sập sàn nhà ăn tại trụ sở SAWACO ảnh 1

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: HẠNH NHUNG

Tại hiện trường, lớp ván sàn bị thủng rộng khoảng 4m². Dưới đáy hồ là nước và bùn cao khoảng 0,5m. Được biết, hồ chứa nước này rộng khoảng 64 m², được người Pháp xây dựng từ khoảng năm 1900 để làm hồ thu nước trước khi cấp nước cho TP Sài Gòn cũ. Từ năm 1966, trạm cấp nước này ngưng hoạt động. Khoảng năm 1990, SAWACO đã gác đà trên miệng hồ làm căn-tin phục vụ CB-CNV của Công ty.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Sở Cảnh sát PCCC đã cử 4 xe cứu hộ với 37 cán bộ chiến sĩ của Phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy, cứu hộ- cứu nạn và Trung tâm Cảnh sát PCCC khu vực 1 tới hiện trường. Do đáy hầm rất tối nên công tác cứu hộ rất khó khăn. Phải mất gần nửa giờ đồng hồ các chiến sĩ cứu hộ mới đưa được hết các nạn nhân lên mặt đất. Hơn 10 xe cứu thương của Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn… đã có mặt kịp thời tại hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Trong số 16 người bị rớt xuống hầm, một nạn nhân đã chết, 12 người khác bị thương khá nặng.

Tại bệnh viện đa khoa Sài Gòn, 11 nạn nhân gồm 7 nữ, 4 nam đang được cấp cứu trong tình trạng bị đa chấn thương, trong đó, theo bác sĩ Trần Hoa, người trực tiếp chữa trị các nạn nhân, anh Võ Duy Linh (1980) đã chết trước khi đưa vào bệnh viện do chấn thương sọ não và gãy xương cột sống, chị Nguyễn Dương Quế Phượng (1970) bị gãy xương đùi, lồng ngực, buộc phải tiếp máu kịp thời. Một trường hợp khác cũng bị chấn thương cột sống, đang phải theo dõi.

Tại bệnh viện cấp cứu Trưng Vương, nạn nhân Nguyễn Vũ Cường (1960) ở quận 4 nhập viện trong tình trạng bị tổn thương lồng ngực. Bệnh viện Từ Dũ cũng tiếp nhận chị Huỳnh Thị Kim Tuyền (1977) đang có thai 12 tuần tuổi trong tình trạng bị động thai và chấn thương. Thông tin ban đầu cho biết chị Tuyền đã ổn định sức khoẻ và được chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy để kiểm tra ngoại tổng quát.

Sập sàn nhà ăn tại trụ sở SAWACO ảnh 2

Nạn nhân được cấp cứu tại BV Đa khoa Sài Gòn. Ảnh: NGỌC HIẾU

Ngay sau sự cố xảy ra, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cũng đã có mặt kịp thời tại hiện trường. Vào lúc 21 giờ, Bác sĩ Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế, đã đến Bệnh viện cấp cứu Đa khoa Sài Gòn trực tiếp chỉ đạo công tác cứu chữa nạn nhân. Trao đổi với chúng tôi, chị Hoàng Thị Bích Liên (1983), ngụ tại phường Hiệp Thành quận 12 TPHCM, bị gãy cả hai tay, chưa hết lo sợ: “Sau khi thi xong phần nấu ăn, chúng tôi chuẩn bị ăn tối thì đột ngột nền nhà sập xuống. Những người đứng cạnh đó bị rơi xuống hầm, không ai kịp phản ứng gì cả…”.

22 giờ cùng ngày, trao đổi với PV báo SGGP, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Nguyễn Văn Hiệp cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do sàn gỗ của căn-tin đã mục. Sàn gỗ này không được khảo sát, bảo trì. Theo ông Hiệp, hiện trên địa bàn TPHCM còn khoảng 4 trạm cấp nước tương tự như trạm này. Sau sự cố nói trên, Sở Xây dựng sẽ tiến hành rà soát lại các trạm còn lại và có hướng xử lý cụ thể.

Danh sách các nạn nhân chết và bị thương

1. Võ Duy Linh sinh năm 1980 (chết)
2. Nguyễn Thị Hồng Nguyệt sinh năm 1971
3. Nguyễn Dương Quế Phượng sinh năm 1970
4. Võ Thị Lệ Kim Loan sinh năm 1984
5. Phan Thị Thu Dung sinh năm 1963
6. Hoàng Thị Bích Liên sinh năm 1983
7. Nguyễn Thị Ngọc An sinh năm 1979
8. Bùi Quang Thông sinh năm 1981
9. Trần Văn Hoàng sinh năm 1986
10. Lê Khắc Trường sinh năm 1987
11. Lê Thị Thu Sương sinh năm 1971
12. Nguyễn Vũ Cường sinh năm 1960
13. Huỳnh Thị Kim Tuyền sinh năm 1977.

Nhóm PV

Tin cùng chuyên mục