Sau 9 tập, “Đừng bắt em phải quên” tạm dừng phát sóng

Sau 9 tập phát sóng, đại diện nhà sản xuất phim truyền hình "Đừng bắt em phải quên" đã đột ngột thông báo bắt đầu từ ngày 23-3, VTV tạm dừng phát sóng phim này. 
Sau 9 tập, “Đừng bắt em phải quên” tạm dừng phát sóng

Lý do được đưa lên fanpage của phim rằng việc dừng phát sóng để phù hợp với việc sản xuất và phát sóng chương trình, nhằm đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, VTV tạm dừng phát sóng “Đừng bắt em phải quên”. Tuy nhiên nhiều khán giả đặt nghi ngờ rằng đây không phải nguyên nhân chính. 

“Đừng bắt em phải quên” của đạo diễn Vũ Minh Trí phát khung 21 giờ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần trên VTV1. Đây là phim truyền hình nối sóng “Sinh tử”, nhận được nhiều phản hồi không mấy tích cực từ một bộ phận khán giả. Diễn xuất của dàn diễn viên như Kim Oanh, Hoàng Hải, Quách Thu Phương bị đánh giá cũ kỹ, thiếu tự nhiên khiến khán giả thấy thất vọng. 

Thay thế phim này trong khung 21 giờ trên VTV1 là “Mùa xuân ở lại”. Đây là phim chiếu dịp Tết nguyên đán vừa rồi, do đạo diễn Nguyễn Danh Dũng thực hiện. “Mùa xuân ở lại” dài 4 tập, mỗi tập 45 phút, nay sẽ được dựng thành 25 phút/tập để phù hợp với khung giờ phim 21 giờ trên VTV1, sau đó một phim sitcom mới do VFC sản xuất sẽ tiếp tục lên sóng khung giờ này.

“Mùa xuân ở lại” kể câu chuyện cô giáo Hòa (Thu Trang) từ miền xuôi lên miền núi dạy học với mong muốn sau này trở về có suất biên chế, chấp nhận xa người yêu lâu năm. Tuy vậy qua thời gian gắn bó với lũ trẻ ở biên giới, Hòa càng ngày càng khó đưa ra quyết định hơn, nhất là ngay từ khi bước chân lên cô va phải anh bộ đội biên phòng kỳ lạ (Huỳnh Anh). Phim còn có các diễn viên như Khuất Quỳnh Hoa, Bảo Anh, Thanh Dương, Tô Dũng, Thanh Hoa.

Tin cùng chuyên mục