Sẽ hạn chế biểu diễn những nghệ sĩ vi phạm thuần phong mỹ tục

Tại buổi họp báo thường kỳ quý III của Bộ VH-TT-DL, ông Nguyễn Thanh Sơn, Vụ phó Vụ Pháp chế, cho biết, Bộ VH-TT-DL đã phối hợp chặt chẽ với Bộ TT-TT để xây dựng quy trình xử lý (hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo) đối với nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trên mạng (KOLs) vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục.

Theo đó, những trường hợp nghệ sĩ, người có ảnh hưởng vi phạm bộ quy tắc ứng xử cho người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, không trung thực trong quảng cáo, cung cấp sai thông tin tới công chúng… thì ngoài xử lý theo quy định pháp luật, hai bộ đưa vào diện xem xét kiểm soát hạn chế hình ảnh, hoạt động.

“Bộ VH-TT-DL đã phối hợp với Bộ TT-TT làm xong dự thảo, lấy ý kiến Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các cấp có thẩm quyền, hiện chỉ còn chờ phê duyệt. Dự kiến, cuối năm nay sẽ xong việc này”, ông Nguyễn Thanh Sơn thông tin.

Cũng liên quan tới chính sách xử lý nghệ sĩ vi phạm trong hoạt động quảng cáo, tại buổi họp báo, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương cho biết, Luật Quảng cáo đã có những quy định về nội dung và hình thức quảng cáo; tuy nhiên thời gian qua có rất nhiều quảng cáo chưa đúng với tính năng, chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã tham gia quảng cáo mà không kiểm chứng chất lượng sản phẩm. Đối với những trường hợp này, cơ quan nhà nước sẽ đưa ra những chế tài chặt chẽ hơn, bởi việc nghệ sĩ nổi tiếng quảng cáo sai sự thật sẽ có tác động đến nhiều khách hàng vốn yêu quý nghệ sĩ.

Tin cùng chuyên mục