Bộ Văn hóa – Thông tin cho biết vừa có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng xem xét để cùng trình cấp có thẩm quyền quyết định dành toàn bộ Khu A và khu B của khu khai quật khảo cổ 18 Hoàng Diệu (Hà Nội) cho việc bảo tồn, bảo tàng tại chỗ nhằm phát huy giá trị khu di tích Hoàng thành Thăng Long.
Lý do được Bộ VH- TT nêu là: khu vực này hiện còn bảo tồn được tầng văn hóa liên tục từ thời Đại La (thế kỷ VII - IX) đến tầng văn hóa thời Nguyễn (cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX); một hệ thống cột gỗ thời Đại La dựng trên các chân tảng đá và dấu tích các kiến trúc có niên đại liên tục từ thời Lý đến thời Lê. Có 9 dấu tích kiến trúc lớn thời Lý - Trần. Đặc biệt là dấu vết hoàn chỉnh của hệ thống kiến trúc lầu lục giác ở ven sông thuộc thời Lý được các chuyên gia nghiên cứu kinh thành Nhật Bản đánh giá là loại hình di tích độc đáo trong các kinh thành cổ châu Á.
V.X.