Siêu bão Yutu giật cấp 15 đã vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, sau di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km. Đến 7 giờ ngày 31-10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.
Vị trí và đường đi của bão Yutu. Ảnh: TTDBKTTVTW
Vị trí và đường đi của bão Yutu. Ảnh: TTDBKTTVTW

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 30-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, ngay trên đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, sau di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km. Đến 7 giờ ngày 31-10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 270km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 90km tính từ vùng tâm bão.
Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7-9, từ chiều nay mạnh dần lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 14; biển động dữ dội.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 14,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông.
Cấp độ rủi ro thiên tai khu vực Đông Bắc Biển Đông: Cấp 3.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 7 giờ ngày 1-11, vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 7 giờ ngày 2-11, vị trí tâm bão ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng  460km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ tối nay ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Tin cùng chuyên mục