Siêu dự án tái chế vải hơn 1 tỷ USD ở Bình Định: Khởi đầu đầy hứa hẹn

Ngày 13-6, tin từ Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Định cho biết, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đã có chuyến thăm, làm việc và dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thụy Điển với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo” tại Stockholm (Thuỵ Điển).

Dự án đầu tiên về tái chế rác thải dệt may

Tại diễn đàn này, ông Hồ Quốc Dũng đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án “Tổ hợp sản xuất tái chế vải Polyester” cho Công ty SYRE Impact AB (Thụy Điển).

z6700661290932_417bc778538a36382a2a033991a85351.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty SYRE Impact AB

Lễ trao giấy chứng nhận diễn ra dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Hợp tác quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển cùng lãnh đạo các bộ, ngành hai nước. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính từ ngày 12 đến 14-6.

Dự án “Tổ hợp sản xuất tái chế vải Polyester” có tổng vốn đầu tư lên đến 1 tỷ USD (tương đương khoảng 24.970 tỷ đồng), diện tích 28,77ha được triển khai tại Khu công nghiệp Nhơn Hội (khu A), TP Quy Nhơn. Nhà đầu tư là Công ty SYRE Impact AB (Thụy Điển), do ông Dennis Bengt Nobelius, Tổng Giám đốc làm người đại diện pháp luật. Dự án sử dụng 100% vốn huy động từ nước ngoài.

z6700658167621_0c855d3b6676e3a4b6ba5f072a4570e2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định trao quà gặp gỡ đến bà Susanna Campbell, Chủ tịch Tập đoàn Syre

Mục tiêu của dự án là tái chế phế liệu dệt may thành hạt nhựa PET, phục vụ ngành công nghiệp dệt may thân thiện với môi trường. Khi đi vào vận hành ổn định, tổ hợp dự kiến đạt công suất từ 150.000 đến 250.000 tấn sản phẩm PET/năm.

Đây là một trong những dự án quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực tái chế chất thải dệt may tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững và chuyển đổi xanh ngành công nghiệp dệt may, đồng thời tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - công nghiệp tại khu vực Nam Trung bộ.

Dự án được triển khai theo 3 giai đoạn, từ 2025 đến 2029. Trong đó, giai đoạn 1 (2025–2026) hoàn tất các thủ tục pháp lý, môi trường và quy hoạch; giai đoạn 2 (2027–2028) xây dựng nhà máy và lắp đặt thiết bị; giai đoạn 3 (2029) vận hành thử và đưa vào hoạt động chính thức.

Theo ông Dennis Nobelius, Tổng Giám đốc Tập đoàn Syre, dự án tổ hợp sản xuất tái chế vải polyester là dự án thúc đẩy phát triển xanh, tuần hoàn hàng đầu thế giới. Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong phát triển lĩnh vực tái chế sợi vải.

z6701637117719_67f9167a1149c246c0f733b095438394.jpg
Ông Dennis Nobelius, Tổng Giám đốc Tập đoàn Syre thông tin về dự án trước đó

“Dự án hứa hẹn không chỉ thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh tại Việt Nam, mà còn có ý nghĩa cho toàn thế giới”, ông Dennis Nobelius hứa hẹn.

Cú hích phát triển xanh, bền vững

Vào sáng cùng ngày (12-6), Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đã có buổi làm việc với bà Susanna Campbell, Chủ tịch Tập đoàn Syre và Ban Lãnh đạo Công ty Syre để trao đổi những bước tiếp theo cho việc triển khai dự án tại tỉnh Bình Định.

z6701455536920_e82b5d1a14d4d91a1c1493f9ab9b5d55.jpg
Đoàn của Bí thư Tỉnh ủy Bình Định gặp gỡ nhà đầu tư tại Thụy Điển

Tại cuộc làm việc, ông Hồ Quốc Dũng thông tin cho các lãnh đạo, đại diện Tập đoàn Syre về việc tỉnh Bình Định rất quan tâm, hoan nghênh phía Công ty SYRE Impact AB đầu tư tổ hợp tái chế vải polyester theo hướng sản xuất xanh, sạch, tuần hoàn, tận dụng phế liệu liên quan dệt may góp phần cải thiện môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cũng thông tin, trao đổi đến các đại diện nhà đầu tư tại Thụy Điển về những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Bình Định. Hiện, tỉnh đang mở nhiều chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp tục hoàn thiện các loại hình, phương thức vận tải để phục vụ tốt nhất cho các nhà đầu tư.

Ngoài ra, ông Hồ Quốc Dũng cũng trao đổi với Công ty SYRE Impact AB về các vấn đề sử dụng công nghệ hiện đại, nguồn lao động tại chỗ, tài chính và sự đóng góp dự án đối với sự phát triển chung của địa phương.

z6701456534925_98bde8f880746338503d70ad98dbb18f.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định trao đổi với các đại diện Tập đoàn Syre tại Thụy Điển, sáng 12-6

Bà Susanna Campbell, Chủ tịch Tập đoàn Syre, cho biết hiện nay đã có nhiều nhà đầu tư rất tiềm lực cam kết góp vốn cho dự án. Tập đoàn cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ tỉnh Bình Định trong chiến lược chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và tận dụng tối đa rác thải, phế liệu liên quan của Việt Nam làm nguyên liệu đầu vào cho nhà máy.

Tập đoàn Syre cũng đã làm việc với Đại học Quy Nhơn để trao đổi, triển khai các chương trình hợp tác phát triển và đào tạo nguồn nhân lực cho dự án trong tương lai gần.

z6540325363213-98da920b5b1886dd1373d0b6cfa16f89-407-6945.jpg
Bà Susanna Campbell, Chủ tịch Tập đoàn Syre tại tỉnh Bình Định trước đó

Theo lãnh đạo Tập đoàn Syre, dự án sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến nhất mà đơn vị mua lại từ một công ty công nghệ ở Mỹ.

Tin cùng chuyên mục