Singapore mở rộng hệ thống chăm sóc sức khỏe dự phòng

Theo báo Strait Times, với những phản hồi tích cực của người dân, Singapore tiếp tục triển khai và lên kế hoạch mở rộng chương trình Healthier SG nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống chăm sóc sức khỏe dự phòng.

Theo đó, từ tháng 11 tới, các công dân và thường trú nhân (PR) từ 40-59 tuổi sẽ được mời đăng ký tham gia chương trình Healthier SG. Thống kê cho thấy, nhóm dân số ở độ tuổi này có khoảng 1 triệu người. Thống kê từ Bộ Y tế (MOH) cho biết, kể từ tháng 7 đến nay, 400.000 công dân và thường trú nhân đã đăng ký tham gia Healthier SG.

Hiện có khoảng 1.022 phòng khám đa khoa trong số 1.200 phòng khám của Chương trình Hỗ trợ Y tế cộng đồng tham gia chương trình. Để khuyến khích nhiều người hơn, đặc biệt là những người trên 65 tuổi, đăng ký tham gia, Bộ Y tế triển khai các đại sứ Healthier SG đến nhiều điểm tiếp xúc trong cộng đồng từ ngày 20-10 đến ngày 1-12. Với các chương trình roadshow Healthier SG (sự kiện diễn ra trên đường) kết thúc vào tháng 11, Bộ Y tế tiếp tục tiếp cận cộng đồng bằng cách triển khai thêm các nhóm đại sứ Healthier SG cơ động đến các trung tâm dưỡng lão đang hoạt động và các sự kiện cấp cộng đồng. Trong khi đó, các nhánh đăng ký chương trình tại tất cả 22 phòng khám đa khoa được chỉ định sẽ tiếp tục hoạt động.

Người dân Singapore tham gia Healthier SG

Người dân Singapore tham gia Healthier SG

Healthier SG là chiến lược của Singapore nhằm tập trung vào chăm sóc phòng ngừa và trao quyền cho các cá nhân thực hiện các bước hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tốt hơn với sự hỗ trợ của phòng khám gia đình cùng các đối tác cộng đồng. Với Healthier SG, Bộ Y tế Singapore đặt mục tiêu chuyển trọng tâm từ “chăm sóc bệnh tật” sang “chăm lo sức khỏe dự phòng”.

Chương trình giúp người dân được kiểm tra sức khỏe miễn phí hàng năm, tiêm chủng và kiểm tra sức khỏe theo khuyến nghị trên toàn quốc. Chính phủ hỗ trợ các bác sĩ gia đình tham gia sáng kiến bằng cách cung cấp phí dịch vụ hàng năm dựa trên hồ sơ rủi ro sức khỏe của các bệnh nhân. Chính phủ cũng sẽ tài trợ một lần cho các bác sĩ gia đình để bù đắp chi phí ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ các ghi chú, dữ liệu lâm sàng và theo dõi kết quả của bệnh nhân.

Đây cũng là một phần trong nỗ lực của Chính phủ Singapore nhằm giải quyết hai thách thức lớn mà nước này đang đối mặt - dân số già và xu hướng gia tăng các bệnh mãn tính. Đến năm 2030, Singapore dự báo có 1/4 dân số trên 65 tuổi. Trong khi đó, tỷ lệ người dân mắc các bệnh mãn tính như cao huyết áp và mỡ máu cũng có chiều hướng gia tăng, lần lượt chiếm 32% và 37% tổng dân số. Trước khi triển khai chương trình, Chính phủ Singapore đã hỏi ý kiến người dân, thì thấy một trong những mối bận tâm chính của người dân là chi phí khám sàng lọc định kỳ.

Chính phủ đang giải quyết mối lo này thông qua việc trợ cấp cho người mắc các bệnh mãn tính để mua thuốc với giá cả phải chăng. Người dân được chọn bác sĩ gia đình; có thể đổi bác sĩ tối đa 4 lần trong 2 năm đầu tiên đăng ký và một lần vào một năm sau đó.

Tin cùng chuyên mục