Sở Công thương TPHCM cam kết đảm bảo hàng hóa thiết yếu dịp tết

“Với hơn 22.000 tỷ đồng trữ hàng và đảm bảo lượng gạo, chúng tôi cam kết đủ hàng tiêu dùng, tránh sự thiếu hụt và tăng giá đột biến dịp tết”, Giám đốc Sở Công thương TPHCM Bùi Tá Hoàng Vũ khẳng định.

Ngày 7-12, tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ 2, kỳ họp thứ 13, HĐND TPHCM khóa X tiến hành phiên chất vấn Giám đốc các sở ngành. Chủ tọa kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

viber-image-2023-12-07-10-51-42-115-7066.jpg
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ điều hành phiên chất vấn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đặt câu hỏi chất vấn Giám đốc Sở Công thương TPHCM, ĐB Lê Thị Ngọc Thanh cho rằng, thời gian qua, lãnh đạo thành phố rất quan tâm giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Vậy Sở Công thương có giải pháp gì để giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp. Đề nghị nêu rõ những gì đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân vì sao? Thời gian giáp tết, giá cả hàng hóa thiết yếu tăng cao gây áp lực cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp. Trước tình hình đó, Giám đốc Sở Công thương TPHCM có giải pháp gì để khắc phục và hỗ trợ người dân thu nhập thấp có tết đoàn viên.

Trả lời ĐB, Giám đốc Sở Công thương TPHCM Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết, thực hiện chủ đề năm 2023 của thành phố, sở đã tập trung 4 nhiệm vụ chủ yếu là hỗ trợ về vốn, thị trường, cải cải cách hành chính và đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong nước, ngoài nước để hỗ trợ doanh nghiệp. Những giải pháp trên đã mang lại kết quả nhất định, trong đó có doanh nghiệp dệt may và ngành gỗ được hỗ trợ về đơn hàng quốc tế.

Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều khó khăn chưa đáp ứng được mong đợi của doanh. Đó là chương trình kích cầu đầu tư phải tạm dừng; sức mua của thị trường xuất khẩu suy giảm mạnh ảnh hưởng đến các doanh nghiệp xuất khẩu. Hoạt động sản xuất trong chuyển đổi sạch, chuyển đổi xanh còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu.

viber-image-2023-12-07-12-57-54-036-2463.jpg
Giám đốc Sở Công thương TPHCM Bùi Tá Hoàng Vũ trả lời chất vấn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Để đảm bảo thị trường từ nay đến Tết Nguyên đán 2024, Sở Công thương TPHCM tiếp tục kích hoạt hiệu quả các chương trình bình ổn thị trường bằng sự chuẩn bị 45 doanh nghiệp tham gia, hơn 10.000 điểm bán hàng. Hiện, sở cùng các đơn vị đang ráo riết chuẩn bị nguồn hàng, đảm bảo đa dạng hàng hoá cung ứng thị trường dịp tết. Bên cạnh đó, phối hợp các tỉnh tổ chức hội nghị kết nối cung cầu phục vụ tết, tổ chức chương trình khuyến mại tập trung để doanh nghiệp bán được số lượng hàng lớn và người tiêu dùng tiếp cận được hàng với giá cả hợp lý.

“Với hơn 22.000 tỷ đồng trữ hàng và đảm bảo lượng gạo, chúng tôi đảm bảo đủ hàng tiêu dùng, tránh sự thiếu hụt và tăng giá đột biến dịp tết”, Giám đốc Sở Công thương TPHCM khẳng định.

Liên quan vấn đề thiếu vaccine chương trình tiêm chủng mở rộng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng nhìn nhận đây là nỗi lo lớn của sở nhiều tháng qua. Ngay từ tháng 6, sở đã tham mưu UBND TPHCM và có văn bản gửi Bộ y tế về thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng.

Nguyên nhân là do Bộ Tài chính ngưng cấp ngân sách cho Bộ Y tế để cung ứng vaccine như nhiều năm qua mà chuyển qua chi thường xuyên. Do đó, đầu năm 2023, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh thành tự đấu thầu vaccine, các tỉnh thành đã thực hiện nhưng không nơi nào đấu thầu được vì không có cách nào tìm được giá của từng loại vaccine mở rộng.

Trước tình hình đó, tháng 7-2023, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục cấp ngân sách cho Bộ Y tế để cung ứng vaccine cho cả nước giống như trước đây. Thành phố đang chờ được cung ứng và đến nay, đa số loại vaccine mở rộng của thành phố đã hết, chỉ còn vaccine uốn ván đến giữa tháng 12 sẽ hết và viêm não Nhật Bản dự báo cuối tháng 1-2024 cũng hết.

“Chúng tôi lo nhất là hết vaccine tiêm chủng mở rộng vì nếu kéo dài nữa thì các dịch bệnh như sởi, ho gà sẽ tái phát”, Giám đốc Sở Y tế TPHCM lo lắng và cho biết dự kiến cuối tháng 12 sẽ có vaccine 5 trong 1 nhưng số lượng hạn chế.

Trả lời chất vấn của đại biểu về công tác thẩm định giá ở Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè (giai đoạn 2), Giám đốc Sở TN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng cho biết, sở đã chủ động thực hiện thẩm định giá, do khu này nằm trong nhóm vướng mắc mà có kết luận của cơ quan điều tra.

Theo ông Thắng, vừa rồi, cơ quan điều tra đã trả lời chính thức cho các cơ quan quản lý nhà nước. Cụ thể, việc thẩm định giá không liên quan vụ việc, vụ án, do đó sở đã lựa chọn và thẩm định tư vấn, hiện đã hoàn thành chứng thư, dự kiến cuối tháng 12 sẽ trình ra hội đồng.

“Khi xác định được giá thì sẽ giải quyết cấp giấy chứng nhận trong các trường hợp trong Khu công nghiệp Hiệp Phước”, ông Nguyễn Toàn Thắng khẳng định.

viber-image-2023-12-07-12-58-24-271-5659.jpg
ĐB Trần Hoàng Danh đặt câu hỏi chất vấn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trả lời cử tri về rút gọn quy trình điều chỉnh quy hoạch, Giám đốc Sở QH-KT TPHCM Nguyễn Thanh Nhã khẳng định, nguyên tắc điều chỉnh quy hoạch cục bộ, quy hoạch tổng thể thì quy hoạch của cấp dưới phải tuân thủ và đồng bộ với quy hoạch của cấp trên. Trong khi đó, quy trình điều chỉnh rất nhiều bước. Để rút ngắn quy trình thì công tác rà soát đánh giá phải chuẩn, lấy đủ thông tin khảo sát tại địa phương, chủ động về kế hoạch và vốn.

Sở QH-KT TPHCM đã có quy định cải tiến, rút ngắn thời gian nhất có thể để công việc chạy nhanh. Thời gian qua, đối với dự án đầu tư công, sở đã có kênh riêng để thực hiện các bước thẩm định từ 3-5 ngày. Còn các quy trình khác phải thực hiện theo quy định.

Theo ông Nguyễn Thanh Nhã, sắp tới có thể áp dụng Nghị quyết 98 đối với trường hợp quy hoạch cấp dưới không thuộc quy hoạch cấp trên. Nghị quyết 98 cũng đặt ra cho thành phố xem xét điều chỉnh cục bộ, như vậy sẽ đỡ thời gian báo cáo trình cơ quan trung ương, song quy trình và các bước phải thực hiện đầy đủ theo quy định.

tnmt-5041.jpg
Giám đốc Sở TN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng trả lời chất vấn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Mặt khác, để nhanh hơn thì phải tăng phân cấp ủy quyền cho chính quyền địa phương. Trong khi đó, điều chỉnh quy hoạch 1/500 hoặc các khu vực rõ ràng không nhất thiết phải đưa về thành phố. Về nội dung này, Sở QH-KT TPHCM sẽ kiến nghị UBND TPHCM phân cấp, ủy quyền cho các quận, huyện giống như phân cấp, ủy quyền cho TP Thủ Đức.

Đối với các phần việc của sở, ông Nguyễn Thanh Nhã khẳng định sở sẽ phối hợp hướng dẫn cụ thể, nhanh nhất đối với các địa phương có yêu cầu.

Tin cùng chuyên mục