Sơ tán một điểm bỏ phiếu ở Pháp vì nghi xe bom

Đến 12 giờ 20 (17 giờ 20 giờ VN) ngày 23-4, điểm bỏ phiếu ở TP Besancon, miền Đông nước Pháp đã mở cửa trở lại sau khi được sơ tán vì một chiếc xe khả nghi đậu gần đó.
Cảnh sát bắt giữ một nhà hoạt động nữ quyền đeo mặt nạ Marine Le Pen biểu tình ở Henin Beaumont, miền Bắc Pháp, ngày 23-4-2017. Ảnh: AP
Cảnh sát bắt giữ một nhà hoạt động nữ quyền đeo mặt nạ Marine Le Pen biểu tình ở Henin Beaumont, miền Bắc Pháp, ngày 23-4-2017. Ảnh: AP
Theo AP, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Pháp Pierre-Henry Brandet cho biết, điểm bỏ phiếu ở Besancon đã được sơ tán trong khi các chuyên gia chất nổ kiểm tra một chiếc xe khả nghi vẫn nổ máy đậu gần đó.

Chiếc xe được xác định đã bị đánh cắp và gắn biển số giả, nhưng các chuyên gia cho biết không có nguy cơ.
Trong lúc đó, bên ngoài một điểm bỏ phiếu ở thị trấn Henin Beaumont, tỉnh Pas de Calais, miền Bắc Pháp, nơi ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen sẽ bỏ phiếu, các nhà hoạt động nữ quyền đã tổ chức cuộc biểu tình bán khỏa thân chống bà Le Pen.
Cảnh sát đã bắt giữ khoảng 6 nhà hoạt động đeo các mặt nạ Le Pen và Tổng thống Mỹ Donald Trump biểu tình vào sáng chủ nhật. Sau đó, bà Le Pen sau đó đã bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu này và không bị ảnh hưởng.
Hai ứng cử viên dẫn đầu vòng bầu cử đầu tiên sẽ tiếp tục bước vào vòng bầu cử thứ 2 ngày 7-5.
Bộ Nội vụ Pháp đã triển khai hơn 50.000 cảnh sát và hiến binh, cùng 10.000 thành viên lực lượng chống khủng bố Sentinelle để bảo đảm an ninh tại 67.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước.
Vụ tấn công cảnh sát ngay trên đại lộ Champs Elysées giữa thủ đô Paris ngày 20-4 càng làm gia tăng mối quan ngại an ninh. Pháp vẫn đặt trong tình trạng khẩn cấp sau các cuộc tấn công khủng bố trong 2 năm qua làm hơn 230 người chết.

Tin cùng chuyên mục