Sóc Trăng: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Ngày 24-7, nhiều đoàn lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2023).
Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn (thứ 3 từ phải sang) trao quà cho gia đình chính sách trên địa bàn TP Sóc Trăng

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn (thứ 3 từ phải sang) trao quà cho gia đình chính sách trên địa bàn TP Sóc Trăng

Theo đó, đồng chí Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng đã dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn TP Sóc Trăng.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng thăm, tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Đặng
Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng thăm, tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Đặng

Tại các điểm đến, đồng chí Lâm Văn Mẫn thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng ân cần thăm hỏi sức khỏe các anh hùng lực lượng vũ trang, các cô, chú thương binh, bệnh binh, đại diện các gia đình chính sách. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

* Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình có công với cách mạng trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu.

* Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cũng đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thị xã Ngã Năm.

Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hai ở thị xã Vĩnh Châu
Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hai ở thị xã Vĩnh Châu
Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu thăm, tặng quà gia đình chính sách tại thị xã Ngã Năm

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu thăm, tặng quà gia đình chính sách tại thị xã Ngã Năm

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có trên 50.000 người có công với cách mạng. Hàng năm, tỉnh đã thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên cho trên 9.800 người có công, với kinh phí hơn 220 tỷ đồng/năm. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, tất cả người có công đều có nhà ở, cuộc sống ổn định với trên 10.500 hộ có mức sống trung bình trở lên (chiếm 98% tổng số hộ gia đình chính sách).

Tin cùng chuyên mục