Sự kiện nhiều ý nghĩa

Kênh truyền hình Al Arabiya đưa tin Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã tiếp Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhân dịp ông Assad dự Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) tại TP Jeddah, Saudi Arabia. Theo giới quan sát, việc Syria tham dự Hội nghị thượng đỉnh AL sau hơn một thập niên là tâm điểm của sự kiện.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: AFP/TTXVN

AL đình chỉ tư cách thành viên của Syria từ năm 2011 sau khi nổ ra cuộc xung đột kéo dài hơn 10 năm tại nước này. Việc bình thường hóa với các quốc gia Arab là một thắng lợi ngoại giao của Syria. Theo ông Hasni Abidi, chuyên gia về thế giới Arab, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chuyên về thế giới Địa Trung Hải (Cermam), phục hồi tư cách thành viên trong AL đã mở đường cho Syria tái hội nhập thế giới. Nhiều nước châu Âu đã bắt đầu đàm phán với Damascus.

Bắt tay với các quốc gia vùng Vịnh giàu có còn thắp lên hy vọng cho Syria giải quyết vấn đề kinh tế và tái thiết đất nước. Cho đến giờ, Syria vẫn rất khó tiếp cận nguồn tài chính quốc tế nếu không có giải pháp chính trị dưới sự bảo trợ của Liên hiệp quốc cho cuộc xung đột. Trong khi đó, lệnh trừng phạt của Mỹ vẫn là vật cản các nhà đầu tư nước ngoài đổ tiền vào các dự án tái thiết Syria.

Toàn bộ sáng kiến bình thường hóa quan hệ với Damascus bắt nguồn từ Saudi Arabia, quốc gia đang muốn khẳng định vai trò của mình trong khu vực, nhất là sau cuộc hòa giải thành công với Iran với vai trò trung gian của Trung Quốc. Những năm vừa qua, AL bị chia rẽ bởi nhiều vấn đề như xung đột Syria và Libya; vụ một số nước trong khu vực phong tỏa Qatar và nhiều bất đồng khác giữa các nước thành viên.

Với việc đầy đủ 22 thành viên có mặt tại hội nghị thượng đỉnh lần này, Saudi Arabia đã cho thấy vai trò lãnh đạo chủ chốt của mình trong việc đoàn kết các thành viên trong gia đình Arab, mang đến hình ảnh của một khu vực hòa dịu. Việc đưa Syria hội nhập lại với khu vực còn là một thành công ngoại giao của Thái tử bin Salman, một bước mới đưa Saudi Arabia tách rời khỏi quỹ đạo của Mỹ, đồng thời nhắc nhở phương Tây rằng không chỉ có dầu mỏ, Riyadh còn là một đối tác ngoại giao mà các bên phải quan tâm.

Tin cùng chuyên mục