Syngenta được trao tặng 5 giải thưởng về khoa học cây trồng

Syngenta vừa giành chiến thắng ở 5 hạng mục của Giải thưởng Khoa học Cây trồng hàng năm. Đây là minh chứng mạnh mẽ cho những đóng góp cho khoa học, công nghệ và lãnh đạo của Syngenta đối với ngành bảo vệ thực vật toàn cầu. 

Các giải thưởng bao gồm: hoạt động R&D xuất sắc nhất, sản phẩm thuốc BVTV hoặc tình trạng mới xuất sắc nhất, chương trình quản lý an toàn sản phẩm xuất sắc nhất, chương trình Marketing xuất sắc nhất và giải thành tựu trọn đời (dành cho ông Jon Parr, cựu chủ tịch ngành nông dược Syngenta đã nghỉ hưu sau 35 năm cống hiến cho ngành nông dược với nhiều thành tích xuất sắc). 

Ông Jeff Rowe, Chủ tịch ngành Nông dược Syngenta cho biết rất vinh dự khi được ghi nhận với những giải thưởng danh giá ở nhiều hạng mục như vậy. Doanh nghiệp luôn nỗ lực mang lại những công nghệ tiên tiến nhất, giúp nông dân trên toàn thế giới canh tác hiệu quả và đảm bảo một tương lai bền vững hơn cho ngành nông nghiệp".

Được biết, sự đầu tư bền vững cho các hoạt động R&D đã mang đến những công nghệ mới nhất, giúp nông dân canh tác bền vững và hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng mùa màng cũng như bảo vệ sức khỏe đất nông nghiệp. Ví dụ điển hình là công nghệ TYMIRIUM® bảo vệ sức khỏe đất và đa dạng sinh học trong khi kiểm soát tuyến trùng  hại rễ cây. 

Tin cùng chuyên mục