Tác phẩm “Bình Định - Đất võ trời văn” bị nghi ngờ đạo văn

K.T.V.
Tác phẩm “Bình Định - Đất võ trời văn” bị nghi ngờ đạo văn
Tác phẩm “Bình Định - Đất võ trời văn” bị nghi ngờ đạo văn ảnh 1

(SGGP 12G).- Nhân dịp Festival Tây Sơn - Bình Định, NXB Trẻ đã cho ra mắt bạn đọc cuốn sách Bình Định - Đất võ trời văn do Tiến sĩ Đinh Văn Liên biên soạn nằm trong tủ sách Việt Nam - Các vùng văn hóa.

Cuốn sách này được xem là tác phẩm quan trọng của gian hàng sách do NXB Trẻ mở tại quảng trường trung tâm TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định trong những ngày Festival tại đây.

Tuy nhiên, ngay sau khi cuốn sách được xuất bản, phát hành đã bị nhiều độc giả lên án là sao chép tư liệu của các tác phẩm viết về Bình Định trước đó, đặc biệt là từ hai tác phẩm Non nước Bình Định của Quách Tấn (xuất bản lần đầu năm 1968) và Văn hóa dân gian xã Nhơn Thành (xuất bản năm 2004) của nhà văn Mai Thìn.

Tác giả Quách Tấn hiện nay đã mất, nhà văn Mai Thìn tuyên bố sắp tới sẽ làm việc với NXB Trẻ để có câu trả lời rõ ràng. Còn TS Đinh Văn Liên thì khẳng định ông có chú thích kỹ trong sách nhưng đã bị NXB cắt bỏ vì cho rằng không cần thiết do đã có phần thư mục tham khảo ở cuối sách ghi rõ những tư liệu được sử dụng (trong đó có tác phẩm Non nước Bình Định của Quách Tấn, NXB Thanh Niên tái bản năm 1999).

Nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn cho biết: “Đối với loại sách biên khảo, ngoài ý thức của tác giả, NXB cần phải có những yêu cầu rất cao và cẩn trọng trong quá trình duyệt, thẩm định. Các chú thích nguồn cũng phải được thực hiện một cách công phu, khoa học”. Đây có lẽ sẽ là một bài học trong việc thực hiện những tác phẩm biên soạn sau này nhất là trong bối cảnh vấn đề bản quyền đang được quan tâm như hiện nay.


K.T.V.

Tin cùng chuyên mục