Tài xế Uber giật điện thoại du khách lãnh án

Ngày 31-8, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Hoàng Văn Lập (sinh năm 1983, ngụ quận 10) mức án 3 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”.
Bị cáo Hoàng Văn Lập bị dẫn giải về trại tạm giam
Bị cáo Hoàng Văn Lập bị dẫn giải về trại tạm giam

Theo lời khai nhận, vào cuối tháng 1-2017, anh Qiwei Shi (sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam để đi du lịch. Sau khi đáp chuyến bay xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, anh Shi dùng điện thoại đặt xe Uber. Lập là tài xế đến đón anh Shi. Du khách này yêu cầu Lập chở về khu vực trung tâm quận 1 TPHCM để tìm khách sạn.

Trên đường đi, Lập chở anh Shi vào một quán phở trên đường Lê Văn Sĩ, quận Tân Bình. Khi anh Shi xuống xe, Lập nói anh đưa điện thoại để Lập đặt phòng khách sạn ở khu vực trung tâm Sài Gòn. Tin lời, anh Shi đưa điện thoại iPhone 6S cho Lập. Vừa cầm điện thoại, Lập tăng ga bỏ chạy. Từ lời trình báo của anh Shi, Công an quận Tân Bình mời Lập lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Lập thừa nhận hành vi phạm tội và khai đem bán chiếc điện thoại của anh Shi cho một cửa hàng trên đường 3-2, quận 11 được 7,3 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục