Iran

Tạm hoãn việc tái hoạt động nhà máy hạt nhân

Tạm hoãn việc tái hoạt động nhà máy hạt nhân

Ngày 1-8, Iran đã đồng ý tạm lui lại 2 ngày việc mở lại hoạt động nhà máy hạt nhân Isfahan  sau khi nhận được lời đề nghị của người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA). Mời click vào xem video
 
 Người phát ngôn Hội đồng An ninh tối cao của Iran cho biết Giám đốc IAEA ElBaradei đã đề nghị Tehran "tối đa 2 ngày" để cử các thanh sát viên của tổ chức này tới cơ sở hạt nhân Isfahan, nơi họ sẽ giám sát quá trình tháo dỡ các niêm phong trên các thiết bị quan trọng tại nhà máy Isfahan . 

Tạm hoãn việc tái hoạt động nhà máy hạt nhân ảnh 1
Bên trong nhà máy Isfahan

Vài giờ trước đó, người phát ngôn này tuyên bố rằng các kỹ sư Iran sẽ tiến hành tháo dỡ các niêm phong thiết bị và đã bắt đầu các công việc để nối lại hoạt động hạt nhân tại nhà máy Isfahan . Đây cũng là lời cảnh báo của Tehran được đưa ra một ngày trước (31-7), rằng sẽ nối lại các hoạt động làm giàu u-ra-ni trong vòng 24 giờ nếu Liên minh châu Âu không đưa ra các đề xuất mới để giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran.
 
 Iran đã gửi thư đề nghị IAEA dỡ bỏ niêm phong trên các thiết bị quan trọng tại nhà máy Isfahan . Một nhà ngoại giao thân cận với IAEA cho biết Iran đề nghị IAEA dỡ bỏ các niêm phong "vì nước này muốn bắt đầu công việc tại cơ sở làm giàu u-ra-ni". 
 
Tuy nhiên, IAEA chưa dỡ bỏ ngay những niêm phong này, và hối thúc Iran không nối lại các hoạt động hạt nhân nhạy cảm, bởi điều đó có thể làm hỏng các cuộc đàm phán với EU.
 
 Trong tuyên bố tại Vienna, Giám đốc IAEA, ông ElBaradei một lần nữa nhấn mạnh rằng "Iran cần tránh mọi hành động có khả năng đe doạ tiến trình đàm phán đang ở giai đoạn quyết định mà EU có thể phải đưa ra một loạt các biện pháp liên quan đến an ninh (của Iran) cũng như tổng thể các chính sách kinh tế, chính trị và hạt nhân".
 
 Trước những diễn biến này, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Philippe Douste-Blazy , trong phát biểu trên kênh truyền hình TV5 tối 1-8, đã đề nghị Hội đồng điều hành IAEA tiến hành một cuộc họp bất thường nhằm xem xét quyết định "đơn phương" của Tehran. Mặc dù vậy, Ngoại trưởng Pháp vẫn khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục đàm phán giữa EU và Iran.
 
 Cũng trong ngày 1-8, Mỹ nhắc lại lời cảnh báo sẽ đưa Iran ra trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nếu Tehran nối lại các hoạt động hạt nhân nhạy cảm. 

L.Q (theo TTXVN, VTV)
 

Tin cùng chuyên mục