Tăng cường quản lý người lang thang xin ăn

UBND TPHCM vừa có văn bản giao Sở LĐTB-XH rà soát, tham mưu UBND TPHCM các nội dung về tăng cường công tác quản lý đối với trẻ em, người lang thang xin ăn và đối tượng cần bảo vệ, theo đề xuất của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM.

Trước đó, Báo SGGP đã có nhiều tin, bài phản ánh về tình trạng người lang thang xin ăn xuất hiện trên nhiều tuyến đường, gây phản cảm và làm mất trật tự, an toàn giao thông.

Qua khảo sát thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM nhận thấy, UBND TPHCM đã ban hành và tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các cơ chế phối hợp trong công tác tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn và các đối tượng cần bảo vệ. Tuy nhiên, thực tế tình trạng trẻ em, người lang thang xin ăn, các đối tượng cần bảo vệ vẫn xuất hiện rất nhiều, nhất là tại các địa bàn TP Thủ Đức, quận 1, quận Bình Thạnh, quận 6.

Trong các kiến nghị, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM đề xuất công bố và triển khai sâu, rộng đường dây nóng của thành phố về việc tiếp nhận thông tin liên quan tình trạng trẻ em, người lang thang xin ăn và các đối tượng cần bảo vệ; có cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin chính xác, kịp thời. Nghiên cứu các chính sách hỗ trợ hiệu quả cho trẻ em, người lang thang xin ăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em, người lang thang ổn định cuộc sống. Song song đó, tăng cường công tác điều tra, xử lý nghiêm và triệt để các đối tượng chăn dắt, lợi dụng sức lao động của trẻ em, người già, người khuyết tật để trục lợi cá nhân.

Tin cùng chuyên mục