Tăng không gian xanh từ nhà ra phố

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI xác định, đến năm 2025, diện tích cây xanh đô thị đạt không dưới 0,65m2/người. Với điều kiện tốc độ đô thị hóa rất nhanh, tỷ lệ dân số tăng cao cùng nhiều khó khăn đan xen, TPHCM vẫn nỗ lực để tăng không gian xanh bằng nhiều giải pháp.

Cây xanh được trồng và trang trí tại hẻm 80 Cao Thắng, phường 4, quận 3, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Cây xanh được trồng và trang trí tại hẻm 80 Cao Thắng, phường 4, quận 3, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phủ xanh từ không gian nhỏ

Nhiều năm nay, những khoảng trống tại văn phòng làm việc của chị Lê Nguyễn Thùy Dương (nhân viên văn phòng tại quận 3) luôn được lấp đầy bằng nhiều chậu cây xanh. Tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc sau giờ làm việc, chị Thùy Dương và đồng nghiệp tỉ mỉ tưới nước, chăm sóc từng chậu cây. Chị Dương cho biết, khu vực cơ quan chị làm việc nhiều nhà kính nên chị và đồng nghiệp tận dụng những khoảng trống, khu vực giếng trời để đặt chậu cây, vừa thỏa đam mê với cây với hoa của bản thân, vừa góp phần thêm mảng xanh cho nơi làm việc.

Tăng mảng xanh trong công sở cũng là xu hướng được dân văn phòng hiện nay thực hiện. Để khuyến khích doanh nghiệp tăng mảng xanh tại nơi làm việc, Liên đoàn Lao động quận 7 vừa phát động phong trào trồng cây xanh với chủ đề “Mỗi doanh nghiệp, đơn vị một không gian xanh, mỗi người lao động một nơi làm việc xanh”. Qua đó, tăng cường không gian xanh mát tại nơi làm việc của người lao động.

Những năm qua, khu vực sân thượng của chung cư Valeo (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) là nơi nhiều cư dân chọn để dạo mát và ngắm cây xanh. 5 giờ 30 mỗi sáng, bà Trần Thị Thanh Nhàn (65 tuổi) lại mang dụng cụ tưới cây lên sân thượng để chăm vườn hoa, rau xanh của mình. Hiện lứa cải xanh của bà đang vào độ chuẩn bị thu hoạch. Cạnh khu đất trồng rau của bà Nhàn là khu vực bà Nguyễn Trần Thu Thanh cùng cháu trai đang chăm vườn hoa được sạ giống 3 tuần trước. Không chỉ dành khu vực cho cư dân trồng rau, trồng hoa, tại sân thượng và tầng trệt chung cư, Ban quản lý chung cư cũng trồng nhiều cây tạo không gian xanh mát cho cư dân.

Nhiều khu chung cư khác cũng chọn phát triển mảng xanh trên sân thượng, như các dãy chung cư tại Khu đô thị Sala (phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức). Hay hàng loạt dự án nhà ở nổi bật với mật độ không gian xanh rất lớn, như dự án Diamond Island (TP Thủ Đức) có mật độ không gian xanh tới 86,5%, Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh) có mật độ không gian xanh là 84,2%; Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức) có mật độ không gian xanh 77,5%...

Tại các khu dân cư cũ, cải tạo mảng xanh đã trở thành một nhu cầu rất lớn của người dân. Từ nhiều năm nay, con hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) là tiêu điểm thu hút người qua lại khi hàng trăm chậu cây xanh được người dân trồng dọc mảng tường, giúp nơi này luôn tươi mát và giảm bụi. Từ vài chậu cây ban đầu, dần dà người dân trong hẻm tăng cường hoa, dây leo trồng từ chậu tái chế, từ đó đã “khoác áo mới” cho mảng tường nơi này.

b3a-6927.jpg
Mảng xanh ở Khu dân cư Celadon City, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong năm 2023, Ban điều hành khu phố 6 còn trồng thêm các loại cây thuốc nam như gừng, ngải cứu, húng lủi, diếp cá, sả…. để người dân sử dụng khi cần kíp. Mô hình trồng cây thuốc nam tạo mảng xanh, giúp làm phong phú thêm vườn thuốc cho người dân còn được khu phố nhân rộng ra các con hẻm xung quanh: 134 Bùi Thị Xuân, 25 Tôn Thất Tùng, 152 Bùi Thị Xuân...

Tăng mảng xanh phục vụ cộng đồng

Những ngày Tết Dương lịch 2024, sau khi TP Thủ Đức khánh thành Công viên bờ sông Sài Gòn, người dân TP Thủ Đức nói riêng, TPHCM nói chung và du khách nhiều nơi khác đến với TPHCM có thêm điểm để vui chơi, giải trí. Đưa vào vận hành từ ngày 23-12-2023, chiều, tối hàng ngày, công viên thu hút lượng khách rất lớn đến tận hưởng không gian thoáng, đẹp và chụp hình cùng cánh đồng hoa hướng dương đang độ nở rộ.

Từ ngày công viên được khánh thành, chiều nào vợ chồng anh Nguyễn Hải Phong (ngụ phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) cũng đưa các con đến chơi. Anh Phong cho biết, khu vực này đường sá rộng rãi, lại có công viên rộng, thoáng đãng, nhiều hoa hướng dương nên các con anh tha hồ chạy nhảy. “Mấy đứa nhỏ bảo ngắm hoa bên bờ sông vừa lạ vừa vui. Tôi cũng thấy vậy, đứng bên này, giữa cánh đồng hoa, vẫn nhìn ngắm trung tâm thành phố lung linh về đêm mà không bị ngột ngạt”, anh Nguyễn Hải Phong nói.

Công viên bờ sông Sài Gòn góp phần tăng mảng xanh cho khu vực trung tâm thành phố, cùng với nhiều hạng mục khác như bến tàu thủy, sân khấu ngoài trời, công viên sinh thái... đã tạo nên điểm trải nghiệm rất thú vị cho người dân. Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp khẳng định, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân không chỉ về mặt vật chất mà còn cần đảm bảo về mặt tinh thần, sức khỏe, môi trường sống.

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh, TP Thủ Đức tận dụng mọi nguồn lực để tăng mảng xanh phục vụ người dân. Bên cạnh những công viên lớn như Công viên bờ sông Sài Gòn rộng 20ha, trong năm 2023, TP Thủ Đức cũng phát triển thêm 6 công viên khác từ các khu đất công còn để trống xen cài trong khu dân cư.

Năm 2023 cũng là năm cho thấy sự sáng tạo của các địa phương, đơn vị trong phát triển mảng xanh. Trong đó, huyện Hóc Môn đầu tư khoảng 70 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm ngân sách để xây dựng Công viên du lịch sinh thái Hóc Môn có diện tích khoảng 6,14ha, gồm quảng trường, hội quán, khu ngắm cảnh, bể bơi, hệ thống cây xanh, vườn hoa đa dạng.

Những năm qua, quận 12 tập trung nguồn lực, kêu gọi sự chung tay của người dân để đầu tư phát triển công viên, mảng xanh. Đến nay, 11/11 phường của quận đã đầu tư phát triển 41 mảng xanh. Hay từ đầu nhiệm kỳ đến nay, quận 7 đã phát triển thêm 18,6ha mảng xanh với 22 công viên. Tương tự, mới đây, quận Bình Tân khánh thành và đưa vào sử dụng Công viên Trung tâm dự án Khu dân cư Vĩnh Lộc, rộng 5,8ha. Đây là công viên lớn nhất quận cho tới thời điểm hiện tại, được cải tạo từ điểm trung chuyển rác.

Tỷ lệ phát triển mảng xanh từ đầu nhiệm kỳ đến nay tại TPHCM mới chỉ đạt khoảng 14,5% chỉ tiêu (phát triển thêm 21,7ha công viên, cây xanh). Tuy nhiên, các địa phương, đơn vị và người dân TPHCM luôn có cách để tăng mảng xanh cho môi trường sống của mình, góp phần tăng mảng xanh cho thành phố.

Tin cùng chuyên mục