Tăng mức bồi thường vụ cựu thiếu tá tông tử vong nữ sinh ở Ninh Thuận

Ngày 11-4, Tòa án quân sự Quân khu 5 (đóng tại TP Đà Nẵng) mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Hoàng Văn Minh (38 tuổi, cựu thiếu tá Trung đoàn Không quân 937) về tội "Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Bị cáo Hoàng Văn Minh tại phiên tòa ngày 5-12-2023
Bị cáo Hoàng Văn Minh tại phiên tòa ngày 5-12-2023

Theo nội dung vụ án, khoảng 8 giờ ngày 28-6-2022, Minh điều khiển ô tô chở vợ là Huỳnh Thị Kim Hằng và chồng dì ruột là Phạm Văn Võ, cùng một số người thân lưu thông trên đường 16 Tháng 4, TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận).

Khi đến gần cổng một ngân hàng, Minh chuyển hướng sang phải để vào ngân hàng thì tông vào xe máy BKS 85R9 - 1279 do em H.H.A. điều khiển lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn làm em A. ngã xuống đường, va vào trụ đèn chiếu sáng và tử vong.

Sau tai nạn, bà Hằng và ông Võ đã khai báo gian dối trong quá trình điều tra nên bị khởi tố. Tuy nhiên, sau đó cả 2 được miễn trách nhiệm hình sự.

Ngày 5-12-2023, tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX Tòa án Quân sự khu vực 2 - Quân khu 5 (TP Nha Trang, Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Minh 14 tháng tù, buộc bồi thường gia đình nạn nhân 245 triệu đồng.

Sau đó, gia đình em A. kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, cho rằng mức án dành cho bị cáo Minh là chưa tương xứng với hành vi phạm tội.

Đồng thời, gia đình A. khiếu nại việc miễn trách nhiệm hình sự tội "Khai báo gian dối" cho ông Võ và bà Hằng là không phù hợp, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Hoàng Văn Minh cũng có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng 11-4, bị cáo Minh đã xin lỗi gia đình nạn nhân và thừa nhận hành vi của mình. Bị cáo mong muốn được thỏa thuận dân sự nhưng không được chấp nhận.

Phía gia đình bị hại cũng yêu cầu HĐXX làm rõ thêm việc khai báo gian dối trong quá trình điều tra, bởi đây là hành vi cố ý làm sai lệch.

Tuy nhiên, đại diện viện kiểm sát cho rằng, kháng cáo của bị cáo Minh xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án tù treo là không có căn cứ và việc gia đình bị hại yêu cầu tăng hình phạt đối với bị cáo là chưa hợp lý.

HĐXX cấp phúc thẩm đã tuyên phạt Minh 14 tháng tù. Ngoài ra, phải bồi thường cho gia đình bị hại 306 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục