Tạo cơ chế đặc thù, trao quyền để triển khai vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế

Chiều 21-6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm việc với TP Đà Nẵng về triển khai xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế và sơ kết thực hiện Kết luận 77-KL/TW của Bộ Chính trị cùng Nghị quyết 170/2024/QH15 của Quốc hội.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, Chính phủ và các bộ, ngành đang xây dựng dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua nhằm tạo cơ chế đặc thù, trao quyền cho Chính phủ và địa phương để triển khai vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế một cách thuận lợi, thông thoáng tại TP Đà Nẵng và TPHCM.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, Bộ Chính trị đã kết luận, phải khẩn trương triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế tại hai địa phương nói trên. Khi Quốc hội ban hành nghị quyết, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và TPHCM sẽ chính thức khởi động. Đây là một quyết định mang tính thiết thực, có ý nghĩa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước, đòi hỏi sự vào cuộc nhanh chóng và quyết liệt.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Đà Nẵng, ngay sau khi nghị quyết được thông qua, phải chủ động triển khai các phần việc thuộc trách nhiệm của mình như quy hoạch, bổ sung hoặc điều chỉnh quy hoạch, chuẩn bị nhân sự, hạ tầng công nghệ thông tin, xúc tiến đầu tư… Chính phủ sẽ xây dựng chương trình hành động, bao gồm chương trình cấp Chính phủ và cấp địa phương, để triển khai đồng bộ.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiến nghị, Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp thành phố xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, cùng Nghị định về chính sách tài chính áp dụng trong mô hình Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Đà Nẵng đề xuất cụ thể hóa các ngành, lĩnh vực ưu tiên và phân cấp cho UBND Thành phố, cơ quan điều hành trung tâm được quyết định tiêu chí, điều kiện, thủ tục đăng ký, thẩm định và cấp phép thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với công nghệ tài chính và đổi mới sáng tạo, nhằm tăng cường tính chủ động và linh hoạt.

z6728550653082_5d79ecf4178b3e4f29544f1aa98ec609.jpg
Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiến nghị. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đà Nẵng cũng kiến nghị cho phép hình thành các sàn giao dịch chuyên biệt như tài sản số, tiền số, chứng khoán cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế theo định hướng đổi mới sáng tạo, phù hợp với Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, đề xuất thành lập cơ quan điều hành và cơ quan giám sát độc lập tại mỗi địa phương có Trung tâm Tài chính quốc tế, để bảo đảm khả năng tự quyết và xử lý linh hoạt.

Đồng thời, kiến nghị Trung ương đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm và hỗ trợ thành phố tiếp cận các tập đoàn công nghệ quốc tế, giới thiệu tiềm năng phát triển hạ tầng dữ liệu phục vụ tài chính số theo chuẩn quốc tế.

Liên quan công tác tháo gỡ vướng mắc trong các dự án đất đai, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho rằng, Kết luận 77 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 170 của Quốc hội là cơ sở pháp lý quan trọng để xử lý các dự án bị vướng bởi kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.

Cả nước hiện có hơn 2.300 dự án gặp vướng mắc, trong đó, Đà Nẵng có hơn 1.300 dự án. Đây là địa phương có số lượng nhiều nhất. Thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo và tập trung tháo gỡ được khoảng 40% số dự án, tạo ra những bài học kinh nghiệm quý để chia sẻ, nhân rộng.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng cho biết, quá trình tháo gỡ đã bộc lộ nhiều điểm vướng về chính sách, pháp luật như Luật Đất đai, Luật Quy hoạch... Chính phủ đã kiến nghị Quốc hội sửa đổi các luật liên quan.

Từ thực tiễn tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị thành phố tiếp tục rà soát, phát hiện các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, pháp luật để kiến nghị xử lý kịp thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

z6728550603415_bc10bf43843660be20895a373605510e.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu, Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án còn vướng mắc, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, nếu chưa hoàn tất trước thời điểm sắp xếp, thì sau sắp xếp, địa phương phải tăng tốc thực hiện, đồng thời tổ chức xử lý song song với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

"Đà Nẵng muốn làm mẫu cho cả nước thì chúng ta phải làm cho hiệu quả. Bây giờ, chúng ta là một thành phố lớn, là trọng điểm kinh tế, là trung tâm kinh tế của khu vực. Tôi rất hy vọng một cấu trúc Đà Nẵng cất cánh vươn mình bứt phá sau khi sắp xếp”, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình kỳ vọng.

Tin cùng chuyên mục