Chìm tàu cá, 8 ngư dân nhảy xuống biển thoát thân, 1 người mất tích

Tàu cá bị chìm, 8 trong tổng số 9 ngư dân huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) đã nhảy xuống biển rồi tự bơi vào bờ an toàn, hiện còn một ngư dân mất tích.

Tàu cứu nạn cùng tàu cá của ngư dân tìm kiếm ngư dân mất tích
Tàu cứu nạn cùng tàu cá của ngư dân tìm kiếm ngư dân mất tích

Sáng 4-6, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý (huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) cho biết, tàu cứu nạn cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ vẫn đang phối hợp với các lực lượng liên quan và ngư dân địa phương tìm kiếm ngư dân bị mất tích trên tàu cá BTh 97155TS gặp nạn trên biển vào đêm 3-6.

Trước đó, tối 3-6, tàu cá BTh 97155TS, công suất 748 CV, hành nghề mành mực với 9 lao động do ông Văn Thanh Sỹ (SN 1989, ngụ xã Long Hải, huyện Phú Quý) làm thuyền trưởng xuất bến từ đảo Phú Quý để đi khai thác hải sản.

Khi tàu di chuyển đến vị trí cách đảo Phú Quý khoảng 3 hải lý về hướng Tây Nam thì gặp sóng to, gió lớn, dẫn đến chìm tàu.

Ngay khi bị nạn, 8 ngư dân trên tàu đã nhảy xuống biển để bơi vào bờ.

Khoảng 21 giờ ngày 3-6, 8 ngư dân đã bơi vào đến bờ an toàn và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng và đề nghị hỗ trợ tìm kiếm 1 ngư dân trên tàu cá bị mất tích.

Đến nay, ngư dân bị mất tích được xác định là Trần Văn Trương (SN 1988, ngụ huyện Phú Quý).

Hiện tại, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý đã phát thông báo tìm kiếm cứu nạn đến các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu cá bị nạn để hỗ trợ; đồng thời huy động lực lượng, phương tiện ra khu vực tàu cá để tổ chức cứu nạn.

Tin cùng chuyên mục