Tàu SAR 412 cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Khi đang đánh bắt cá trên biển Đông, ngư dân Lê Thanh Hải (31 tuổi) bị thương nặng, hôn mê sâu và được tàu SAR 412 cứu nạn kịp thời. 
Các nhân viên tàu SAR 412 đưa xuồng cao su tiếp cận tàu cá và chuyển ngư dân Lê Thanh Hải sang tàu SAR 412 đưa về đất liền cấp cứu
Các nhân viên tàu SAR 412 đưa xuồng cao su tiếp cận tàu cá và chuyển ngư dân Lê Thanh Hải sang tàu SAR 412 đưa về đất liền cấp cứu

Vào lúc 14 ngày 22-7, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu QT 91243 TS do ông Phan Thanh Đạo (44 tuổi, trú Khu phố An Hòa 2 thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) làm chủ tàu, có ngư dân Lê Thanh Hải, sinh năm 1986 bị thương nặng ở đầu, hôn mê sâu. Vị trí tàu bị nạn cách Đà Nẵng khoảng 60 hải lý và yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam  đã phối hợp với Trung tâm cấp cứu y tế 115 - Đà Nẵng tư vấn y tế cho các ngư dân, hướng dẫn cho thuyền trưởng tăng tốc chạy về bờ để kịp thời cứu chữa.

Xét tính chất nạn nhân bị nguy kịch nên Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam Nguyễn Anh Vũ quyết định điều động tàu SAR412 tại Đà Nẵng đi cứu nạn lúc 14 giờ 35 ngày 22-7. Cùng đi theo tàu có bác sĩ của Trung tâm cấp cứu y tế 115 - Đà Nẵng.

Đến 17 giờ 5 phút cùng ngày, tàu SAR412 tiếp cận tàu QT 91243 TS, các nhân viên cứu nạn và bác sĩ tiến hành cấp cứu cho nạn nhân qua cơn nguy kịch ngay trên biển. Đồng thời tàu tìm kiếm cứu nạn khẩn trương đưa nạn nhân về đất liền để chữa trị. Đến 19 giờ 40 ngày 22-7, tàu SAR 412 đưa nạn nhân về đến đất liền và đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tin cùng chuyên mục