Tây Ninh dự kiến tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại tại chợ kiểu mẫu biên giới

Theo lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Tây Ninh, dự kiến hội chợ sẽ tổ chức từ ngày 7-4 đến ngày 9-4-2023, với hơn 20 gian hàng triển lãm.
Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh và tỉnh Tboung Khmum, Vương quốc Campuchia khảo sát hoạt động chợ Đa
Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh và tỉnh Tboung Khmum, Vương quốc Campuchia khảo sát hoạt động chợ Đa

Ngày 15-3, đoàn công tác Sở Công thương, UBND huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các ngành chức năng tỉnh Tboung Khmum, Vương quốc Campuchia, khảo sát chợ kiểu mẫu biên giới Việt Nam – Campuchia (chợ Đa, tỉnh Tboung Khmum, Campuchia), để bàn các giải pháp đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, du lịch.

Tại buổi khảo sát, phía bạn nêu giải pháp sớm họp với thương nhân để đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, đồng thời đề xuất thương nhân Việt Nam đưa hàng hóa nhiều hơn vào chợ buôn bán và đề nghị hải quan 2 nước tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân biên giới buôn bán tại chợ, đơn giản hóa các thủ tục thông quan các sản phẩm nông nghiệp, nhất là miễn giảm các loại thuế phí để thu hút nhiều hàng hóa hơn.

Đặc biệt, trước sự khởi sắc của du lịch Tây Ninh, phía bạn cũng đề xuất thiết lập tuyến du lịch từ Memot - Thbong Khmun đi Núi Bà Đen và ngược lại, không chỉ thúc đẩy phát triển du lịch mà còn giao lưu trao đổi văn hóa, làm sâu sắc hơn mối quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Nhiều giải pháp được 2 bên đề xuất để chợ Đa hoạt động hiệu quả

Nhiều giải pháp được 2 bên đề xuất để chợ Đa hoạt động hiệu quả

Đại diện hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Tây Ninh đề xuất tổ chức hội chợ giao thương hàng hóa trong dịp tết Chôl-Chnăm-Thmây của nước bạn; đồng thời nghiên cứu tổ chức điểm điểm dừng chân, tham quan mua sắm trong chuỗi du lịch đến tỉnh Tây Ninh và tỉnh Tboung Khmum, nhằm thúc đẩy du lịch biên mậu.

Theo lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Tây Ninh, dự kiến hội chợ sẽ tổ chức từ ngày 7-4 đến ngày 9-4-2023, với hơn 20 gian hàng triển lãm.

Tin cùng chuyên mục