Thả 56 cá thể động vật hoang dã, quý hiếm về rừng

Sáng 25-5, Giám đốc Vườn quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) Nguyễn Danh Kỳ cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) và các cơ quan chức năng tái thả 56 cá thể động vật hoang dã, quý hiếm về môi trường rừng tự nhiên. 
Cơ quan chức năng chứng kiến việc thả cá thể động vật hoang dã vào Vườn quốc gia Vũ Quang
Cơ quan chức năng chứng kiến việc thả cá thể động vật hoang dã vào Vườn quốc gia Vũ Quang

Trong đó, có 11 cá thể khỉ đuôi lợn, 40 cá thể rùa đầu to và rùa 4 mắt, 2 cá thể trăn đất, 2 cá thể rắn hổ mang chúa, 1 cá thể rắn hổ mang một mắt kính.

Các cá thể động vật hoang dã trên nằm trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB và IIB cần được ưu tiên bảo vệ, bảo tồn, được tiếp nhận từ các cơ quan chức năng và người dân tự nguyện giao nộp.

Tin cùng chuyên mục