Thái Lan kêu gọi sự hỗ trợ của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Ngày 26-7, Chính phủ Thái Lan chính thức gửi một lá thư tới Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), đưa ra bằng chứng cho thấy Campuchia là bên khởi xướng xung đột vũ trang trong vụ đấu súng dọc biên giới mới nhất giữa hai nước.

Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maratee Nalita Andamo
Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maratee Nalita Andamo

Theo báo Bangkok Post, bà Maratee Nalita Andamo, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan, khẳng định việc Campuchia gửi thư tới HĐBA LHQ, yêu cầu tổ chức họp khẩn cấp để giải quyết xung đột biên giới, trong đó cáo buộc Thái Lan vi phạm chủ quyền là một cáo buộc mà Thái Lan kiên quyết bác bỏ. Thái Lan đã yêu cầu Chủ tịch HĐBA LHQ lưu hành bức thư của Thái Lan tới các quốc gia thành viên để đảm bảo cộng đồng quốc tế được thông báo đầy đủ về sự việc.

Thông tấn xã Campuchia (AKP) dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này xác nhận trong sáng 26-7, quân đội Thái Lan đã điều động thêm 4 tàu hải quân vào vùng biển giữa đảo Koh Kut và đảo Koh Chang, nâng số lượng tàu tại khu vực này lên 8 chiếc, song chưa ghi nhận vụ đụng độ nào giữa quân đội hai bên. Tại cuộc họp báo, bà Maly Socheata, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết, quân đội Thái Lan đã mở rộng tấn công các tỉnh biên giới của nước này, bao gồm Chak Chreng, thung lũng Veal Entry, Ta Thav, núi Phnom Khmaoch và An Ses.

Theo trang tin FRESH News, ngày 26-7, Cơ quan Hàng không Dân dụng Campuchia thông báo cấm các chuyến bay qua khu vực giao tranh trên không phận nước này; đồng thời mở rộng phạm vi áp dụng đến các tỉnh Poipet, Pailin và một nửa tỉnh Siem Reap. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết, đến nay đã có 13 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, bao gồm 8 thường dân và 5 binh sĩ, cùng 71 người bị thương. Hơn 35.800 cư dân Campuchia trên địa bàn 4 tỉnh tiếp giáp biên giới Thái Lan, bao gồm Oddar Meanchey, Preah Vihear, Banteay Meanchey và Pursat, đã được sơ tán đến nơi an toàn. Trong khi đó, quân đội Thái Lan cho biết có 5 binh sĩ thiệt mạng hôm 25-7, nâng tổng số người chết ở Thái Lan lên 20, bao gồm 14 thường dân và 6 binh sĩ.

Trong một diễn biến khác, Thái Lan vừa thành lập phòng tác chiến 24 giờ để theo dõi và ứng phó với các cuộc tấn công mạng sau khi tìm thấy bằng chứng tin tặc nhắm vào các trang web của Chính phủ Thái Lan, phát sinh từ cuộc xung đột dọc biên giới Thái Lan - Campuchia.

Hiện nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như: Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Canada, Anh, Australia, Ấn Độ… đã ban hành khuyến cáo du lịch đến Campuchia và Thái Lan.

Tin cùng chuyên mục