
Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan cho biết thông tin trên vào chiều 27-7. Theo ông, cả hai nước đã đồng ý chấp nhận Malaysia làm trung gian hòa giải trong nỗ lực giải quyết xung đột biên giới giữa hai nước.
Bernama dẫn lời Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan nói: “Họ hoàn toàn tin tưởng Malaysia và đã yêu cầu tôi làm trung gian hòa giải”. Malaysia hiện là Chủ tịch ASEAN. Các cuộc đàm phán dự kiến được tổ chức tại Malaysia. Động thái mới nhất diễn ra sau khi Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đề xuất ngừng bắn hôm 25-7 và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26-7 cho biết, các nhà lãnh đạo Campuchia và Thái Lan đã đồng ý gặp nhau để đàm phán về lệnh ngừng bắn.
4 ngày kể từ khi bùng phát đợt giao tranh tồi tệ nhất trong hơn 1 thập kỷ giữa hai quốc gia Đông Nam Á, số người thiệt mạng đã vượt quá 30, trong đó có 13 dân thường ở Thái Lan và 8 người ở Campuchia. Giới chức hai nước cho biết hơn 200.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực biên giới.