Thanh niên tố CSGT dùng gậy “tác động" bị thương được xác định lỗi vi phạm tốc độ

Trước lúc nam thanh niên bị thương ở mắt phải vào bệnh viện mổ thì người này được xác định là vi phạm lỗi tốc độ 66km/h, trong khi đoạn đường này chỉ được chạy với tốc độ 60km/h.

Tối 22-8, nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, Công an TPHCM vẫn đang điều tra làm rõ vụ cán bộ Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM nghi dùng gậy “tác động” khiến anh Đ.N.N. (sinh năm 1999, ngụ TP Thủ Đức) phải mổ mắt.

Báo cáo của Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết, ngày 13-8, tổ công tác của đội làm nhiệm vụ xử lý chuyên đề tốc độ theo kế hoạch tại khu vực trụ điện T72L đường Xa Lộ Hà Nội (phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TPHCM). Thông qua máy ghi hình tốc độ, đội phát hiện xe máy mang BKS: 63G-393… vi phạm tốc độ (66/60km/h và có hình ảnh vi phạm) do anh N. điều khiển.

Hình ảnh anh N. vi phạm lỗi tốc độ

Hình ảnh anh N. vi phạm lỗi tốc độ

Lúc này, thành viên tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe anh N. theo quy định. Tuy nhiên, anh N. không chấp hành và tiếp tục lao vào CSGT cầm gậy đứng sau vài mét.

Thấy anh N. lao tới, CSGT cầm gậy vội tránh né vào lề đường. Đồng thời, CSGT này qua làm việc cũng không xác định được là có dùng gậy “tác động” hay không? Riêng anh N. lao xe rời khỏi khu vực tổ công tác đang làm nhiệm vụ.

CSGT do không dừng được phương tiện nên có ghi nhận vào sổ tuần tra và tiến hành trích xuất hình ảnh xử lý bằng hình thức phạt nguội với anh N.. Khoảng 20 phút sau, anh N. lái xe quay lại chỗ tổ công tác nhờ đưa đi cấp cứu do mắt bị thương. Tổ công tác đã cho người hỗ trợ đưa anh N. tới bệnh viện và tiếp tục làm nhiệm vụ. Sau sự việc, CSGT TPHCM đã tới bệnh viện để thăm hỏi anh N..

Phòng PC08 cho biết, đơn vị đã thành lập tổ công tác và báo cáo Công an TPHCM về việc xác minh làm rõ vụ việc. “Trường hợp nếu xác minh phát hiện cán bộ CSGT vi phạm quy trình công tác hoặc có hành vi dùng gậy đánh vào mặt anh N. thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định”, lãnh đạo Phòng PC08 nhấn mạnh.

Trước đó, anh N. đã gửi đơn tố cáo việc bị CSGT dùng gậy đánh vào mắt phải vào bệnh viện để mổ. Cụ thể, trưa 13-8, anh N. lái xe trên xa lộ Hà Nội thì gặp chốt CSGT. CSGT vẫy anh N. vào và cùng lúc này, một CSGT khác chạy ra, dùng cây gậy điều khiển giao thông “tác động” vào mắt kính trái anh N. đang đeo, làm vỡ mắt kính. Sau đó, anh N. chạy khoảng 50m thì phát hiện mắt ra máu nên quay trở lại chốt CSGT để hỏi vì sao đánh mình và “nhờ” chở đi bệnh viện.

Anh N. với thương tích trên mắt
Anh N. với thương tích trên mắt

Nhóm CSGT không ai hỗ trợ nên anh N. phải nhờ tài xế xe ôm chở vào bệnh viện. Do vết thương nặng, anh N. phải chuyển Bệnh viện Mắt TPHCM để mổ mắt. Qua điều trị, ngày 18-8, anh N. xuất viện về nhà để theo dõi. Các bác sĩ cho biết, anh N. có khả năng phục hồi, đến nay được 30% thị giác lúc bình thường.

Trong đơn, anh N. cho biết là mình có sai khi không chấp hành hiệu lệnh của CSGT nhưng không có hành động chống đối hay tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ. Các ngày điều trị, nhóm người mặc thường phục là cán bộ Đội CSGT Rạch Chiếc có đến bệnh viện thăm hỏi. Đồng thời, anh đề nghị cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm cán bộ đã gây thương tích cho mình cũng như bồi thường cho anh.

Tin cùng chuyên mục