Tháo dỡ toàn bộ 17 bungalow xâm phạm khu bảo tồn biển Phú Quốc

Sau 3 năm hoạt động trái phép, 17 bungalow xây dựng trên khu bảo tồn biển bắt đầu được UBND TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cưỡng chế tháo dỡ. Dự kiến việc tháo dỡ sẽ hoàn tất trong tháng 3 này.
Tháo dỡ 17 bungalow ở xã Hàm Ninh trong tháng 3. Ảnh: CTV
Tháo dỡ 17 bungalow ở xã Hàm Ninh trong tháng 3. Ảnh: CTV

Ngày 21-3, ông Trương Thanh Hào, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, Tổ phó Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang về “kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn TP Phú Quốc” cho biết, đã giao UBND TP Phú Quốc chủ trì tiến hành tháo dỡ 7 bungalow của ông Nguyễn Long Vĩ (38 tuổi, ngụ TPHCM) xây dựng trái phép trên diện tích lấn chiếm 1.200m2 mặt biển tại xã Hàm Ninh. Các căn bungalow đối diện nhau, ở giữa là cầu gỗ dài gần 100m dẫn ra biển.

Cùng bị cưỡng chế lần này còn có công trình của ông Phạm Trung Hiền (44 tuổi, ngụ Phú Quốc) đổ cát lấn chiếm 5.000m2 đất bãi bồi ven biển xã Hàm Ninh (thuộc khu bảo tồn biển Phú Quốc).

Trước đó, chính quyền xã Hàm Ninh cũng đã phát hiện ông Mai Trung Dũng (ngụ TP Phú Quốc) lấn chiếm mặt biển với diện tích 524m2 để xây 8 bungalow và 2 cây cầu dẫn. Các căn bungalow này cưỡng chế tháo dỡ xong hồi đầu năm nay.

Tháng 8-2022, đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang kiểm tra thực tế, phát hiện có 17 bungalow, 3 cây cầu dẫn, 1 nhà bè nuôi cá, 1 quầy bar xây dựng trái phép xâm phạm trực tiếp khu bảo tồn biển Phú Quốc.

Tin cùng chuyên mục