Thắp sáng Côn Đảo bằng điện lưới

Đầu năm mới 2024, người dân, doanh nghiệp tại huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đón nhận niềm vui lớn khi Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết phân bổ hơn 2.500 tỷ đồng để thực hiện dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện đảo.

Dự án nhằm giải quyết một trong các vấn đề cấp bách và định hình phát triển huyện đảo trong tương lai.

Chục năm về trước, lần đầu tiên người viết có dịp đặt chân lên mảnh đất Côn Đảo linh thiêng. Giữa trưa hè, khi đang nghỉ tại một khu nghỉ dưỡng cỡ lớn của huyện thì cúp điện nên khá nhiều khách phải ra sân hóng gió biển. Năm ngoái, tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Vườn quốc gia Côn Đảo, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng tình trạng cúp điện vẫn tái diễn. Chương trình chỉ vỏn vẹn vài giờ nhưng có đến 3 lần bị gián đoạn do mất điện vì quá tải. Một số cơ sở lưu trú quá quen cảnh điện bị cúp liên tục, nhất là mùa du lịch cao điểm nên hầu hết phải chạy máy phát điện dẫn đến chi phí hoạt động tăng cao, lợi nhuận giảm.

Thực tế, những năm gần đây, giao thông kết nối phát triển, lượng khách du lịch đến Côn Đảo tăng mạnh vượt mức dự báo. Nhiều cơ sở dịch vụ lưu trú, ăn uống theo đó ra đời và nhu cầu về điện cũng tăng cao.

Theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 4694/QĐ-BCT, nhu cầu điện định hướng cho huyện Côn Đảo đến năm 2025 là 21MW, năm 2030 là 33,3MW và năm 2035 là 46,4MW. Tuy nhiên, nguồn cung cấp cực đại hiện chỉ đạt 11,8MW qua cấp điện từ 9 tổ máy phát điện diesel. Các tổ máy phát điện bằng dầu hầu hết đã cũ, phải hoạt động liên tục dẫn đến thường xuyên hỏng hóc nên hiệu suất thấp và cơ bản chỉ đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của người dân. Để bù đắp nhu cầu điện bị thiếu hụt, ngành điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu đang triển khai xây dựng thêm 4 tổ máy phát điện diesel và dự kiến đưa vào vận hành trong năm nay.

Theo các chuyên gia đầu ngành, nguồn điện ổn định là một trong những yếu tố hàng đầu để phát triển đối với các địa phương. Hiệu quả được thấy rõ từ dự án kéo điện ra các huyện đảo như Cô Tô (Quảng Ninh), Cát Bà (Hải Phòng) và nhất là TP Phú Quốc (Kiên Giang). Hơn nữa, Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1629/QĐ-TTg xác định, phát triển Côn Đảo trở thành khu du lịch sinh thái biển đảo chất lượng cao, đẳng cấp khu vực và quốc tế... Do đó, đầu tư kéo điện từ điện lưới quốc gia cho Côn Đảo là chủ trương đúng đắn để thu hút du khách và phát triển Côn Đảo theo hướng bền vững.

Tin cùng chuyên mục