Nga và Trung Quốc

Bất đồng với Mỹ về vấn đề Iran

Bất đồng với Mỹ về vấn đề Iran

Ngày 7-5, toàn bộ 15 nước thành viên Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc đã có cuộc họp không chính thức, thảo luận bản dự thảo nghị quyết, do Anh và Pháp soạn thảo về chương trình hạt nhân của Iran.

Bất đồng với Mỹ về vấn đề Iran ảnh 1
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Kislyak tại cuộc họp.

Tuy nhiên cuộc họp vẫn rơi vào bế tắc, khi Nga và Trung Quốc vẫn tiếp tục lên tiếng chỉ trích bản dự thảo này.

Nga cho rằng, bản dự thảo này cần phải được viết lại và nhấn mạnh hơn nữa vào vấn đề xây dựng lòng tin giữa Iran và LHQ.

Trong khi đó, Trung Quốc phản đối việc buộc nghị quyết này phải được công nhận theo Chương 7 của Hiến chương LHQ, vì có thể dẫn tới việc cho phép áp dụng trừng phạt, hay thậm chí sử dụng hành động quân sự đối với Iran.

Cả Trung Quốc và Nga cho rằng, bản dự thảo này cần phải sửa đổi nhiều, nếu không hai nước sẽ nhất quyết không thông qua bản dự thảo này.

Bản dự thảo mà HĐBA LHQ đang tiến hành xem xét, đòi Iran phải ngừng các hoạt động làm giàu uranium và đe dọa sẽ có các biện pháp khác nếu nước này không chịu tuân thủ.

V.S (Theo VTV)

Thông tin liên quan:

Iran sẽ sản xuất nhiên liệu hạt nhân ở quy mô lớn

HĐBA LHQ chưa có kết luận cụ thể

Tin cùng chuyên mục