Pháp

Biểu tình phản đối luật nhập cư mới

Biểu tình phản đối luật nhập cư mới

Ngày 13-5, hàng chục ngàn người đã tham gia một cuộc tuần hành ở thủ đô Paris (Pháp) để phản đối dự luật mới về nhập cư (ảnh).

Cuộc diễu hành diễn ra trong bối cảnh tuần tới, Quốc hội Pháp sẽ thông qua lần đầu dự luật này.

Biểu tình phản đối luật nhập cư mới ảnh 1

Nguồn tin cảnh sát cho biết có tới trên 11.000 người tham gia cuộc diễu hành, trong khi các nhà tổ chức nói có 35.000 người tham gia hoạt động trên, và đây được coi là cuộc diễu hành ủng hộ người nhập cư lớn nhất trong nhiều năm qua.

Đoàn diễu hành đi qua một quảng trường gần trụ sở Bộ Nội vụ và các trụ sở của đảng Bảo thủ cầm quyền, hô vang khẩu hiệu "Đoàn kết với người nhập cư". Một số người mang theo các bức tranh mô tả cảnh một người nhập cư bị ném vào thùng rác.

Theo dự luật mới về nhập cư, những người có trình độ học vấn và tay nghề thấp sẽ không được định cư ở Pháp.

Nhiều thủ lĩnh tôn giáo, các tổ chức công đoàn, các nhóm nhân quyền và phe đối lập lo ngại, nếu dự luật này có hiệu lực, nhiều người nước ngoài đang sinh sống ở Pháp sẽ bị coi là người nhập cư bất hợp pháp.

H.N (Theo TTXVN)

Tin cùng chuyên mục