
Cơ chế PURL cho phép Kiev tự quyết định những loại vũ khí cần thiết nhất từ Mỹ, trong khi các thành viên NATO sẽ chịu chi phí hoặc cung cấp từ kho dự trữ của mình. PURL được triển khai nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt trong viện trợ quân sự, sau khi các số liệu mới cho thấy hỗ trợ của phương Tây cho Kiev đã giảm khoảng 43% trong hai tháng qua.
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết, PURL sẽ giúp duy trì nguồn cung ổn định, đặc biệt đối với các khí tài chỉ Mỹ có thể cung cấp như hệ thống đánh chặn Patriot. Trước đó, 6 quốc gia gồm Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Canada và Đức đã tham gia PURL. Việc thêm 10 nước mới đánh dấu bước mở rộng đáng kể của sáng kiến này.
Theo Al Jazeera, tại cuộc họp Nhóm liên lạc phòng thủ Ukraine cũng diễn ra ở Brussels, Đức đã cam kết viện trợ quân sự hơn 2 tỷ USD cho Ukraine, trong bối cảnh chính quyền Kiev phát tín hiệu sẽ cần 120 tỷ USD vào năm 2026 nếu chiến sự vẫn tiếp diễn.