Thí sinh bước vào ngày thi quyết định để xét tuyển đại học

Với nhiều thí sinh sử dụng điểm thi để xét tuyển đại học, thì ngày thi hôm nay lại là ngày quyết định sau bài thi Toán hôm qua được đánh giá là đề thi phân hóa cao.

Sáng 29-6, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, hoặc bài thi tổ hợp Khoa học xã hội theo đăng ký.

Năm nay, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.024.063. Trong đó, có 323.187 em đăng ký thi bài thi Khoa học tự nhiên, chiếm 31,52% tổng số thí sinh; tổng số thí sinh thi bài thi Khoa học xã hội là 566.921, chiếm 55,3% tổng số thí sinh. Trong mấy năm gần đây, số thí sinh đăng ký thi bài thi Khoa học xã hội cao hơn hẳn bài thi Khoa học tự nhiên, vì thí sinh có tâm lý bài thi khoa học xã hội dễ “kiếm điểm” hơn.

Bài tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các môn thành phần: Vật lý, Hóa học, Sinh học. Bài tổ hợp Khoa học xã hội gồm các môn thành phần: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Cả 2 bài thi bắt đầu tính giờ làm bài từ 7 giờ 35 phút. Mỗi môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp có thời gian làm bài 50 phút.

Thí sinh làm thủ tục trước khi vào phòng thi. Ảnh: QUANG PHÚC

Thí sinh làm thủ tục trước khi vào phòng thi. Ảnh: QUANG PHÚC


Thí sinh thi môn Địa lý được mang theo Atlat Địa lý Việt Nam, không được ghi chép thêm bất cứ thông tin nào vào Atlat; máy tính (theo quy định).

Theo quy định, các môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp có cùng một mã đề thi. Nếu không cùng mã đề thi, thí sinh phải báo ngay với cán bộ coi thi trong phòng thi chậm nhất 5 phút tính từ thời điểm phát đề thi. Thí sinh làm bài các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo lịch thi trên cùng một phiếu trả lời trắc nghiệm. Hết thời gian làm bài của môn thi thành phần cuối cùng của thí sinh trong buổi thi bài thi tổ hợp, cán bộ coi thi mới thu phiếu trả lời trắc nghiệm.

Cùng với thí sinh cả nước, hơn 102.000 thí sinh Hà Nội đã đến các điểm thi để làm bài thi môn tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội.

Sau ngày đầu thi Văn, Toán, tâm trạng của thí sinh thoải mái bước vào ngày thi thứ 2. Nhiều thí sinh chỉ thi bài thi tổ hợp để lấy điểm xét công nhận tốt nghiệp, nhiều thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ vì đã có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Thí sinh tại Hà Nội đến điểm thi trong sáng 29-6. Ảnh: PHAN THẢO

Thí sinh tại Hà Nội đến điểm thi trong sáng 29-6. Ảnh: PHAN THẢO

Thời tiết Hà Nội sáng nay mát mẻ, không mưa, thuận lợi cho thí sinh đến các điểm thi. Ghi nhận chung cho thấy, các thí sinh đều đến điểm thi khá sớm, hầu hết có mặt ở điểm thi từ 6 giờ 30 dù 7 giờ 30 mới phát đề thi. Công tác bảo đảm an ninh an toàn ở vòng trong và vòng ngoài của các điểm thi được duy trì. Dù ngày thi diễn ra vào ngày thường, song thí sinh đến điểm thi từ sớm nên không ảnh hưởng đến mật độ giao thông nói chung, với sự hướng dẫn và phân luồng của lực lượng chức năng, các tuyến phố dẫn đến các điểm thi không xảy ra ùn tắc. Việc đưa, đón thí sinh của các bậc phụ huynh diễn ra thuận lợi, có sự hỗ trợ tích cực của nhiều lực lượng, trong đó có nhiều sinh viên, học sinh tình nguyện.

Trao đổi với Báo SGGP, thầy Đinh Hữu Lâm, trưởng điểm thi Trường THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, sau sự cố để lọt đề Văn, đề Toán hôm qua, thực hiện công điện của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về ngăn chặn hành vi sử dụng công nghệ để gian lận điểm thi, sáng 29-6, trưởng điểm thi đã quán triệt thêm đến các các giám thị việc thực hiện nghiêm túc quy chế thi, không chủ quan với những hiện tượng gian lận thi cử bằng công nghệ cao.

Thí sinh Nguyễn Nhật Lam, học sinh Trường THPT chuyên ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, em đã trúng tuyển sớm một số trường đại học như Ngoại thương, Luật Hà Nội, Học viện Ngoại giao... nên em chỉ thi để lấy điểm xét công nhận tốt nghiệp. "Em chọn thi bài thi Khoa học xã hội để "dễ ăn" điểm hơn, mỗi môn em chỉ đặt mục tiêu 6-7 điểm", thí sinh Lam cho biết. Em cũng đã thử làm đề thi minh họa của Bộ GD-ĐT và thấy tự tin.

Tuy nhiên, với nhiều thí sinh sử dụng điểm thi để xét tuyển đại học, thì ngày thi hôm nay lại là ngày quyết định sau bài thi Toán hôm qua được đánh giá là đề thi phân hóa cao, đặc biệt là các thí sinh xét tuyển khối B, lấy điểm Hóa, Sinh làm điểm xét tuyển.

Thí sinh thi ngày cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Ảnh: QUANG PHÚC

Thí sinh thi ngày cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Ảnh: QUANG PHÚC

Buổi chiều 29-6, thí sinh sẽ làm bài thi Ngoại ngữ - bài thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Năm nay có hơn 1 triệu thí sinh, trong đó, hơn 943.300 thí sinh sử dụng kết quả vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Trong ngày thi đầu tiên, cả nước có 13 thí sinh vi phạm quy chế, khoảng 3.700 em bỏ thi. Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, các buổi thi diễn ra cơ bản an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tuy nhiên, ngày thi đầu, Bộ Công an đã vào cuộc xác minh hai thí sinh ở Cao Bằng và Yên Bái chụp đề Văn và Toán truyền ra ngoài trong giờ làm bài. Bộ GD-ĐT đã ra quyết định đình chỉ thí sinh vi phạm và tạm dừng coi thi với các cán bộ liên quan.

Bộ GD-ĐT cho biết chưa ghi nhận có thông tin giải đề hoặc hướng dẫn giải đề từ bên ngoài vào phòng thi. Trước tình hình này, Bộ trưởng GD-ĐT trong tối 28-6 đã có công điện đề nghị các hội đồng thi tập trung cao độ để ngăn chặn các hành vi gian lận, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận thi cử.

Tin cùng chuyên mục