Thời của dòng phim dành cho phái đẹp

Những “siêu phẩm” dành cho phái đẹp
Thời của dòng phim dành cho phái đẹp

Những “siêu phẩm” dành cho phái đẹp

Trong khi khán giả thế giới đang chờ đợi cuốn sách “Chạng vạng: Sổ tay của đạo diễn” (Twilight: Director’s notebook) sẽ phát hành vào ngày 17-3 thì khán giả Việt Nam lại một lần nữa được xem bộ phim Chạng vạng (Twilight).

Có thể nói, ít khi một bộ phim nước ngoài được phát hành chính thức lần thứ hai, điều này cho thấy thể loại phim chick flick (dành cho phụ nữ) đang thu hút sự quan tâm của khán giả Việt Nam.

Được phát hành lần đầu tiên tại hệ thống rạp MegaStar vào tháng 12-2008 và thu hút hơn 145 ngàn khán giả, Chạng vạng (Twilight) được phát hành lại từ ngày 10-2-2009 nhân mùa Lễ tình nhân 2009. Trước đây, các phim được chiếu lại tại các hệ thống rạp chiếu phim của Việt Nam thường là khi chuẩn bị ra mắt phần tiếp theo của những series phim nổi tiếng như Harry Porter, Cướp biển Caribbean…

Chick flick được hiểu đơn giản là những bộ phim làm ra để đặc biệt “lôi kéo” đối tượng khán giả là các chị em phụ nữ. Nhưng không vì thế mà dòng phim này trở nên dễ dãi với những cốt truyện thiếu chiều sâu mà thường là những bộ phim tình cảm lãng mạn với những thông điệp ý nghĩa nhẹ nhàng về tình yêu và cuộc sống. Có thể thấy, trong các phim chick flick, hình ảnh trung tâm chính là các cô gái trẻ trung, mạnh mẽ và hiện đại, còn các chàng trai thường chỉ là nhân vật làm nền.

Đôi khi, họ cũng trở thành đề tài “bàn tán” của các cô gái, mà Sex and the City là một ví dụ. Điện ảnh thế giới vài năm gần đây có khá nhiều phim thuộc dòng phim này đạt mức doanh thu cao ngất ngưỡng, làm chấn động ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ, như: The devil wears Prada (2006), Enchanted (2007), Mamma Mia! (2008), High school musical 3 (2008), Sex and the city (2008)… Năm 2008 đánh dấu sự lên ngôi của dòng chick flick với hàng loạt bộ phim ăn khách.

Mùa hè năm 2008, thành công vang dội của hai bộ phim Sex and the City và Mamma Mia đã mang về cho các nhà làm phim hơn 800 triệu USD, gấp hơn 6 lần kinh phí làm phim (chỉ khoảng 130 triệu). Cuối năm 2008, Chạng vạng - với kinh phí làm phim khiêm tốn ở mức 37 triệu USD - tiếp tục “nổ tung” các phòng vé khi doanh thu trong 3 ngày đầu công chiếu đạt hơn 70 triệu USD, vượt xa bộ phim nổi tiếng có cùng thời gian phát hành là Quantum of Solace (Định mức khuây khỏa). Thành công vang dội của Chạng vạng đã giúp hãng phim Summit Entertainment thu về hơn 341 triệu USD tiền vé trên toàn thế giới, kể từ khi công chiếu hôm 21-11-2008 cho đến nay.

Chạng vạng đã không thể có được hiệu ứng lớn như vậy nếu nó không được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách của Stephenie Meyer. Bộ tiểu thuyết best seller (tiêu thụ hơn 25 triệu bản trên toàn cầu) của nữ nhà văn này vốn rất thu hút độc giả nữ, gồm 4 quyển: Twilight (Chạng vạng), New Moon (Trăng non), Eclipse (Nhật thực), Breaking Dawn (Bình minh).
Chạng vạng là quyển sách đầu tiên trong bộ tiểu thuyết được hãng phim Summit Entertainment dựng thành phim. Bộ phim cũng đưa cặp diễn viên chính , từ hai diễn viên trẻ tuổi vô danh, trở thành những ngôi sao sáng giá Hollywood.

Những phần 2 được chờ đón

Thừa thắng xông lên, các nhà làm phim Hollywood hiện đang bắt tay để thực hiện phần tiếp theo của những bộ phim thuộc dòng chick flick.

Thời của dòng phim dành cho phái đẹp ảnh 1
Robert Pattinson và Kristen Stewart tiếp tục có mặt trong phần 2 của chạng vạng

Sau thành công lớn về doanh thu của Sex and the City, ê-kíp làm phim đang xúc tiến thực hiện phần 2 của “siêu phẩm dành cho phụ nữ” này. Phần 2 của phim bắt đầu khởi quay vào mùa hè năm nay và dự kiến ra mắt trong năm 2010, sẽ tiếp tục có sự xuất hiện của 4 diễn viên chính: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis và Cynthia Nixon.

Phần 2 của Chạng vạng có tên Trăng non (New moon) được thực hiện bởi Chris Weitz - đạo diễn nổi tiếng với The golden compass (2007) - sẽ ra mắt khán giả vào tháng 11-2009. Hai nhân vật chính là Isabella Swan và Edward Cullen do cặp diễn viên Kristen Stewart và Robert Pattinson đảm nhận sẽ tiếp tục mang đến cho khán giả một chuyện tình yêu lãng mạn mang màu sắc kinh dị, kỳ ảo giữa người và ma cà rồng.

Nữ đạo diễn của Chạng vạng phần 1 là Catherine Hardwicke đã khước từ việc thực hiện phần 2. Lý do bà không đủ thời gian chuẩn bị để phim kịp ra mắt như tiến độ yêu cầu của hãng Summit Entertainment đặt ra.

Mặc dù không làm tiếp phần 2 nhưng không vì thế mà quyển sách liên quan đến phần 1 do bà viết sẽ kém thu hút. Vào ngày 17-3, 500 ngàn cuốn sách Chạng vạng: Sổ tay của đạo diễn của Catherine Hardwicke sẽ được Nhà xuất bản Little, Brown Books phát hành trong lần xuất bản đầu tiên, hứa hẹn sẽ là một tác phẩm ăn khách bởi trong cuốn sách này, Catherine Hardwicke sẽ tiết lộ chi tiết về quá trình tuyển chọn dàn diễn viên, những chuyến đi tìm kiếm địa điểm quay, thiết kế trang phục cho diễn viên và những cảnh phim mà bà yêu thích trong Chạng vạng...


KHANG DI

Tin cùng chuyên mục