Thu hút nhà khoa học trẻ tài năng

ĐH Quốc gia TPHCM vừa tổ chức tọa đàm “Kế hoạch thu hút nhà khoa học trẻ về công tác tại ĐH Quốc gia TPHCM”.
Toàn cảnh tọa đàm. Ảnh: ĐHQG TPHCM
Toàn cảnh tọa đàm. Ảnh: ĐHQG TPHCM

Các nhà khoa học và Ban giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM đã cùng trao đổi về nhiệm vụ trọng tâm nhất của ĐH Quốc gia TPHCM là làm thế nào để thu hút, bồi dưỡng đội ngũ nhân tài. Để làm được điều này, ĐH Quốc gia TPHCM sẽ xây dựng đề án thu hút nhà khoa học trẻ tài năng.

PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, chia sẻ: “Việc thu hút các nhà khoa học trẻ tài năng cần được thực hiện trên 3 nguyên tắc. Trước nhất là tạo không gian mới. Tiếp đến, cần làm cho các nhà khoa học trẻ hiểu được ý nghĩa của công việc mà họ gắn bó, đóng góp những gì, phục vụ cho ai chứ không chỉ là vấn đề tiền, thu nhập. Sau cùng là cùng phát triển. Chúng ta phải cùng cam kết, chẳng hạn trong 5 năm anh/chị sẽ trở thành phó giáo sư. Anh/chị luôn có các thầy, các cô trong hội đồng ngành, hội đồng trường đồng hành. Rồi sau 3-5 năm nữa anh/chị thành giáo sư. Nghĩa là họ nhìn thấy rõ lộ trình cùng phát triển với chúng ta”.

Tin cùng chuyên mục