
Theo công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, kiểm tra các khu dân cư, nhất là những nơi ven sông, suối, vùng đồi núi, ven sườn dốc... nhằm sớm phát hiện những khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu để kịp thời tổ chức sơ tán, di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi có mưa lớn xảy ra.
Công điện nhấn mạnh việc tổ chức trực ban nghiêm túc, chủ động triển khai các phương án phòng, chống lũ theo từng cấp báo động; bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, nhất là các hồ thủy điện, hồ chứa nước lớn.
Các lực lượng chức năng cần bố trí sẵn sàng phương tiện, lực lượng để kiểm soát, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn tại các khu vực nguy hiểm như ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết.
Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống mưa lũ trong lĩnh vực mình quản lý. Đặc biệt lưu ý đảm bảo an toàn hệ thống hồ đập thủy điện, hạ tầng giao thông, năng lượng và sản xuất công nghiệp.
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các Quân khu, lực lượng đóng quân trên địa bàn sẵn sàng ứng phó, phối hợp hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn, ứng phó mưa lũ khi có yêu cầu từ địa phương.
Từ đầu tháng 6 đến nay, nhiều tỉnh phía Bắc đã liên tục ghi nhận các đợt mưa to đến rất to, gây ngập lụt cục bộ tại Thái Nguyên, Bắc Giang, sạt lở đất tại Yên Bái. Một số địa phương đã xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do sạt lở và tình trạng chủ quan trong mưa lũ.
Trước tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, Chính phủ yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, chủ động phương án “4 tại chỗ”, hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và Nhà nước.