Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Trưa 4-4, kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc tập trung bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô...

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng gửi lời cảm ơn và tri ân đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các cơ quan trong hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè, đối tác quốc tế. Ảnh: VIẾT CHUNG
Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng gửi lời cảm ơn và tri ân đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các cơ quan trong hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè, đối tác quốc tế. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo đánh giá tại phiên họp, tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý 1-2026 nhìn chung tiếp tục xu hướng phát triển tích cực, tốt hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó có những ngành, lĩnh vực tăng trưởng bứt phá và có nhiều địa phương là điểm sáng.

GDP quý 1-2026 tăng 7,83%, cao hơn cùng kỳ (quý 1-2025 tăng 7,07%). Đặc biệt, có 23/34 địa phương tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên, trong đó có 4 địa phương tăng trưởng 2 con số: Hà Tĩnh (tăng 12,4%), Ninh Bình (tăng 11,6%), Hải Phòng (tăng 11,2%), Hưng Yên (tăng 10,4%).

CPI tháng 3 tăng 4,65% do giá xăng, dầu tăng cao; bình quân quý 1 tăng 3,5%; đặc biệt nguồn cung và giá xăng dầu được đảm bảo trong tình hình rất khó khăn do xung đột quân sự tại Trung Đông kéo dài.

Thu ngân sách nhà nước 3 tháng ước đạt 829.400 tỷ đồng, bằng 32,8% dự toán, tăng 11,4% so với cùng kỳ, trong khi đã giảm, gia hạn thuế, phí khoảng 43.600 tỷ đồng để hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

1.jpg
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các bộ, ngành, cơ quan, địa phương có thành tích, kết quả cao trong quý 1. Thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, tình hình diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường nhưng cũng là thời cơ để xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái, quản lý rủi ro tốt hơn; tinh thần là phải biến rủi ro, thách thức, khó khăn thành cơ hội tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Khẳng định kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo thế, tạo lực, tạo đà cho cả năm 2026 và những năm tiếp theo, Thủ tướng nhấn mạnh các quan điểm chỉ đạo, điều hành.

Trong đó, thúc đẩy quyết liệt tiến độ các dự án đầu tư công, bảo đảm giải ngân 100%; tập trung giải quyết vướng mắc pháp lý các dự án tồn đọng kéo dài, góp phần giải phóng nguồn lực, không để tiếp tục lãng phí; nâng cao năng lực dự báo chiến lược, tự chủ chiến lược, khả năng cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo mọi thuận lợi, giảm chi phí, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, doanh nghiệp.

Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện các quy hoạch theo địa giới mới, tinh thần mới, tăng trưởng kinh tế 2 con số. Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế nhà nước.

Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước chủ trì, dứt khoát không để lạm phát - mất tăng trưởng hoặc ngược lại; chủ động điều hành lãi suất, tỷ giá, tín dụng linh hoạt, hài hòa, hợp lý, hiệu quả; có giải pháp đưa lãi suất huy động và cho vay xuống mức phù hợp, ổn định để hỗ trợ sản xuất kinh doanh; hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng; kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tích cực xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, triển khai cơ cấu lại các ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt.

Về chính sách tài khóa, Bộ Tài chính chủ trì, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước; phấn đấu thu ngân sách nhà nước tăng 10%, tiết kiệm trên 10% và phấn đấu tiết kiệm thêm 5% chi thường xuyên; có giải pháp dự phòng để chủ động ứng phó với biến động.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh khó khăn, thách thức là cơ hội để chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tái cấu trúc nền kinh tế bền vững, tiết kiệm xăng dầu, năng lượng, thúc đẩy triển khai điện mặt trời áp mái, xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, dự án điện hạt nhân.

Thủ tướng nêu rõ, tập trung bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cả trước mắt và lâu dài, nhất là bảo đảm nguồn cung dầu thô, khí đốt; hoàn thành hồ sơ trình Chính phủ trong ngày 5-4, để trình Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Nghị quyết của Quốc hội ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Đây cũng là phiên họp cuối cùng của Chính phủ khóa XV trước khi Quốc hội khóa XVI bầu Chính phủ khóa mới tại kỳ họp thứ nhất trong những ngày tới.

Cuối phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian trân trọng gửi lời cảm ơn và tri ân đến các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan trong hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè, đối tác quốc tế.

Thủ tướng nhắc lại, cách đây 5 năm, ngày 5-4-2021, ông được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ và ngày 6-4-2021, Chính phủ được kiện toàn.

Theo Thủ tướng, trong 5 năm qua, tình hình có thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng nhìn chung thách thức, khó khăn nhiều hơn là thời cơ và thuận lợi; dù phải vượt qua nhiều "cơn gió ngược", nhưng con thuyền kinh tế - xã hội của đất nước chúng ta đã cập bến an toàn, cơ bản đạt được các mục tiêu đã đề ra như đánh giá của Trung ương, Quốc hội và các cơ quan.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự biết ơn sâu sắc nhất đến Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể nhân dân; các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên luôn sát cánh, chia sẻ ngọt bùi cùng với Chính phủ, các thành viên Chính phủ trong những lúc khó khăn, gian khổ và thách thức.

Thủ tướng gửi lời tri ân đến cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đồng hành cùng với Chính phủ trong những năm vừa qua; cảm ơn bạn bè, đối tác quốc tế về sự giúp đỡ rất hiệu quả đối với Việt Nam trong những lúc khó khăn về vaccine, xăng dầu…

Đặc biệt, Thủ tướng gửi lời tri ân, cảm ơn đến nhân dân cả nước đã chia sẻ, giúp đỡ, ủng hộ Chính phủ trong suốt 5 năm vừa qua và trong suốt quá trình trưởng thành, lớn mạnh của Chính phủ trong hơn 80 năm từ khi thành lập đến nay.

Thủ tướng tin tưởng và hy vọng, Chính phủ mới của nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của Chính phủ qua các thời kỳ, khắc phục những hạn chế, bất cập để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, với tinh thần kết quả của năm sau, của nhiệm kỳ sau phải cao hơn năm trước, nhiệm kỳ trước.

Tin cùng chuyên mục