Bà Marie Lan Nguyen Leroy, chuyên gia môi trường của Pháp, nhận xét ở Việt Nam, từ các chợ cóc, quán ăn vỉa hè đến nhà hàng đều có thói quen dùng túi ni lông hoặc sản phẩm sản xuất từ nhựa, gây ra vấn nạn rác thải ni lông. Sản phẩm đồ dùng một lần bằng nhựa được các nhà bán lẻ, người bán hàng sử dụng nhiều bởi vì rẻ, mang lại lợi ích kinh tế hơn cho người bán hàng.
Do vậy, Việt Nam cần dùng các chính sách công để tác động lên giá thành sản phẩm sử dụng một lần, nhằm giảm thiểu rác thải nguy hại. Khi giá thành không còn rẻ, người bán hàng sẽ cân nhắc để lựa chọn các sản phẩm khác thay thế.
Các tin, bài viết khác
-
Nhiều dự án về môi trường giúp gia tăng tỷ lệ GDP Xanh cho TPHCM sẽ sớm được triển khai
-
Miền Bắc, miền Trung rét đậm trở lại
-
Các nhà khoa học kêu gọi tăng cường chống biến đổi khí hậu
-
Sáng kiến bảo vệ hành tinh xanh
-
Đảo ngọc Phú Quốc với nỗi lo ô nhiễm
-
2 công ty xử lý rác tại TPHCM chậm khắc phục ô nhiễm
-
Ứng phó rét hại, không để trâu, bò tiếp tục chết rét
-
Vi phạm trong bảo vệ môi trường, doanh nghiệp bị phạt 210 triệu đồng
-
Chất lượng không khí nhiều tỉnh thành miền Bắc rất xấu
-
Người dân phản ứng vì bãi rác quá ô nhiễm