(SGGP).- Chính phủ vừa ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (TPL) thực hiện thí điểm tại TPHCM. Thời gian thực hiện thí điểm chế định TPL tại TPHCM từ ngày 1-7-2009 đến ngày 1-7-2012.
Theo quy định của Nghị định, TPL là người được Bộ Tư pháp bổ nhiệm theo tiêu chuẩn nhất định: là công dân Việt Nam, có bằng cử nhân luật, công tác trong ngành pháp luật trên 5 năm hoặc đã từng là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư; Chấp hành viên, Công chứng viên, Điều tra viên từ trung cấp trở lên. Một người đang hành nghề TPL thì không được kiêm nhiệm các công việc như công chứng, luật sư. TPL hành nghề thông qua văn phòng TPL.
TPL được thực hiện một số công việc như: Thực hiện việc tống đạt các văn bản của tòa án hoặc cơ quan thi hành án dân sự; lập vi bằng (thu thập chứng cứ, lập văn bản ghi nhận hành vi, sự kiện pháp lý...) theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức; xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự; trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định theo yêu cầu của đương sự; các công việc khác theo quy định của pháp luật...
Lâm Nguyên
Các tin, bài viết khác
-
Bị khởi tố vì nhập găng tay đã qua sử dụng từ Trung Quốc
-
Khởi tố thêm 3 bị can liên quan vụ án tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn
-
Tạm giữ hình sự đối tượng dùng dao đâm chết anh ruột
-
Xe chở keo lao xuống vực làm 2 người thương vong
-
Bắt giữ nghi can cầm đầu vụ nổ súng ở Cần Thơ khi đang lẩn trốn tại Cà Mau
-
Đột kích quán cà phê, bắt sòng cá độ bóng đá qua mạng
-
Bị can Nguyễn Mạnh Hùng, cựu Phó Tổng giám đốc VEC phủ nhận gây thiệt hại hơn 400 tỷ đồng
-
Việc sửa chữa 7 trường học ở huyện Củ Chi (TPHCM) bị kê khống như thế nào?
-
Phát hiện hai người đàn ông tử vong trong khách sạn
-
Phối hợp tuần tra kiểm soát để trấn áp tội phạm